Thượng tọa Thích Thanh Nhật tái nhiệm chức Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Bảo Lộc

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn tại đại hội đại biểu Phật giáo TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ (2021-2026)
Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn tại đại hội đại biểu Phật giáo TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ (2021-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Bảo Lộc diễn ra sáng ngày 10-4 tại chùa Phước Huệ đã thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo tổng kết của Ban Trị sự Phật giáo TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ 9 (2016-2021), hệ thống tự viện trên địa bàn TP.Bảo Lộc gồm có: 10 chùa, 2 tu viện, 2 tịnh xá, và một số cơ sở chưa được hợp thức hóa.

Hiện tại Tăng Ni sinh hoạt tại TP.Bảo Lộc cả thường trú và tạm trú có 71 vị. Hàng năm, các tự viện đều tổ chức an cư đầy đủ, chư Tăng kiết giới tập trung tại chùa Phước Huệ, chư Ni tại chùa Pháp Hoa (Di Linh).

Công tác hoằng pháp trên địa bàn TP.Bảo Lộc được chư Tăng Ni trụ trì các tự viện chú trọng. Những khóa tu dành cho học sinh, sinh viên; khóa tu thọ bát quan trai... cũng thường xuyên được tổ chức.

Chư Tăng Ni và Phật tử ở TP.Bảo Lộc cũng thực hiện tốt công tác từ thiện như: tặng quà cho người nghèo, người tàn tật trên địa bàn; tiếp sức mùa thi cho hàng trăm học sinh; hỗ trợ hơn 30 tấn gạo cho bà con khó khăn trong đại dịch Covid-19; cứu trợ đồng Bào bị thiên tai lũ lụt miền Trung... với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Bảo Lộc lần này cũng đã thống nhất suy cử 24 thành viên tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ X (2021-2026). Thượng tọa Thích Thanh Nhật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tái đắc cử chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Bảo Lộc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đại hội:

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Bảo Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày