Tiền Giang: Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm

Quang cảnh hội nghị sơ kết tại trụ sở Trường Trung cấp Phật học tỉnh - chùa Phật Ân
Quang cảnh hội nghị sơ kết tại trụ sở Trường Trung cấp Phật học tỉnh - chùa Phật Ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-8 (28-6-Quý Mão), tại chùa Phật Ân (TP.Mỹ Tho), Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm Quý Mão (2023).
Chư tôn đức tham dự hội nghị sơ kết

Chư tôn đức tham dự hội nghị sơ kết

Tham dự hội nghị có chư tôn đức cố vấn Trường Trung cấp Phật học tỉnh: Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang, chư vị Ban Giáo dục, Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Tăng Ni, Phật tử Ban Bảo trợ.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Huệ Phát cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Giáo dục và Ban Giám hiệu đã nỗ lực hoàn thành các hoạt động Phật sự chuyên môn theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hội nghị hôm nay nhằm nhìn lại các mặt ưu, khuyết điểm để tiếp tục cho quá trình vận hành của nhà trường trong thời gian tới; mong hội nghị sẽ có những góp ý cho phương hướng sắp để Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Đại đức Thích Huệ Phát phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Huệ Phát phát biểu khai mạc

Theo báo cáo, hoạt động Phật sự chuyên môn trong 6 tháng đầu năm 2023, trường đã thành lập website để thuận tiện trong công tác kết nối, chiêu sinh và lưu trữ dữ liệu.

Ban Giám hiệu đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp cho lớp Sơ cấp khóa VII (24 khóa sinh) và Trung cấp khóa VIII (58 khóa sinh). Ban Giám hiệu ký giới thiệu 26 Tăng Ni sinh (15 Tăng, 11 Ni) tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, kết quả 24 vị trúng tuyển vào Học viện.

Về hệ Cao đẳng Phật học, trường đang đào tạo năm thứ 2 khóa V, có 26 vị đang theo học. Ban Giám hiệu cũng đã hoàn thành chương trình giảng dạy và thỉnh giáo thọ đảm trách các bộ môn cho lớp Trung cấp Phật học khóa IX (2023-2026).

Đại đức Thích Ngọc Minh, Phó Văn phòng trường báo cáo hoạt động Phật sự

Đại đức Thích Ngọc Minh, Phó Văn phòng trường báo cáo hoạt động Phật sự

Triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2023, Ban Giám hiệu sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp và khai giảng năm học mới vào ngày 16-9-2023, tổ chức lễ tri ân chư tôn đức và giáo thọ nhân mùa Vu lan; tổ chức họp mặt truyền thống cựu Tăng Ni vào 20-9-Quý Mão; thống nhất của chư tôn đức lãnh đạo Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang thì Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Ban giáo dục toàn quốc vào hạ tuần tháng Chạp-Quý Mão.

Sau khi lắng nghe chư tôn đức phát biểu góp ý cho phương hướng hoạt động sắp tới, Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa tán thán những đóng góp của chư Tăng Ni cho những thành tựu chuyên môn của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; chỉ đạo cho bộ phận Văn phòng tập hợp lại các tư liệu từ khi thành lập trường đến nay để đăng tải lên trang website của trường vừa làm tư liệu cũng là một phương thức giáo dục cho các thế hệ kế thừa. Thượng tọa cũng chỉ đạo chư tôn đức trong Ban Giám hiệu và Đại đức Thích Huệ Phát phải có kế hoạch chi tiết các chương trình để thực hiện hiệu quả hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày