Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học tỉnh tiếp đoàn Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya

Thượng tọa - Phó Giáo sư - tiến sĩ Methivorayan trao quà lưu niệm đến Đại đức Thích Huệ Phát
Thượng tọa - Phó Giáo sư - tiến sĩ Methivorayan trao quà lưu niệm đến Đại đức Thích Huệ Phát
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 17-5, tại chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh tiếp đoàn Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya - MCU (Thái Lan) đến viếng thăm và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục.

Đại đức Thích Huệ Phát trao quà lưu niệm đến thành viên đoàn
Đại đức Thích Huệ Phát trao quà lưu niệm đến thành viên đoàn

Phái đoàn do Thượng tọa - Phó Giáo sư - tiến sĩ Methivorayan, Trưởng khoa Phật học Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya làm trưởng đoàn.

Đại diện Ban Giám hiệu, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường đại diện tiếp đoàn, có lời phát biểu chào mừng và giới thiệu đôi nét về 33 năm hình thành và phát triển của Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang.

Đoàn Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya giao lưu cùng Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang

Đoàn Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya giao lưu cùng Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang

Thượng tọa Methivorayan cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên Trường Đại học MCU chọn đến để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục Phật giáo. Thượng tọa bày tỏ sẵn sàng tìm kiếm, kêu gọi các nguồn học bổng để hỗ trợ Tăng Ni sinh Việt Nam khi theo học tại trường.

Dịp này, đôi bên đã thông tin về các chương trình đào tạo, nguồn lực và giao lưu, chia sẻ về truyền thống Phật giáo; điều kiện để hỗ trợ cho Tăng Ni sinh Việt Nam có nhu cầu học tập tại Trường Đại học MCU.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày