Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai hoạt động Phật sự cuối năm 2023

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang triển khai nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-10, tại chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang có buổi họp triển khai các văn bản, thông tư của Trung ương GHPGVN, thảo luận kế hoạch tổ chức khóa tu kiết Đông dành cho Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các chương trình hoạt động Phật sự trong thời gian tới.
Chư tôn đức chủ tọa

Chư tôn đức chủ tọa

Buổi họp với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh và đại diện các cơ quan tỉnh.

Tại buổi họp, Ban Thường trực lắng nghe báo cáo bổ sung tại các huyện, thị, thành; triển khai quyết, thông tư của Trung ương GHPGVN; thảo luận kế hoạch tổ chức khóa kiết Đông dành cho chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các chương trình hoạt động Phật sự cuối năm của Phật giáo tỉnh.

Theo báo cáo, hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trong thời gian qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành 36 công văn trong công tác điều hành Phật sự; về hoạt động Phật sự tại các huyện, thị, thành: Các tự viện đã tổ chức khóa tu cho Phật tử, thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử…; tổng trị giá hoạt động từ thiện xã hội chung của các huyện trong tháng 8 và 9 Âm lịch trên 15,7 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Buổi họp cũng thông qua nội dung Quyết định số 794/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự về ban hành Quy chế hoạt động Ban Quản trị cơ sở tự viện của GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027; nội dung Thông tư số 795 của Hội đồng Trị sự về hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự kiến thời gian tổ chức khóa tu kiết Đông từ ngày 1-11 - 10-11-Quý Mão (13 – 22-12-2023), tại chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), với khoảng 100 vị tham dự. Dự kiến, chương trình khóa tu gồm: Thực hiện các nghi thức tu tập thiền môn, sinh hoạt Hiến chương GHPGVN và Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư, thảo luận chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh…

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã giải đáp một số điểm trọng tâm trong các văn bản vừa được thông qua; lưu ý các ban chuyên môn trực thuộc có báo cáo đầy đủ những hoạt động Phật sự trong các kỳ họp để các thành viên trong Ban Trị sự nắm bắt.

Thượng tọa cũng cho biết với vai trò là Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, thời gian qua Thượng tọa đã trực tiếp làm việc với Ban Tăng sự huyện thị thành, ở các địa phương, các tự viện còn khuyết trụ trì, đã trực tiếp hướng dẫn từng vụ việc để tiến hành hoàn thiện các điều kiện tại các cơ sở, tiến tới thành lập Ban Quản trị. Do đó, Thượng tọa chỉ đạo, các tự viện nào đã ổn định thì nhanh chóng tiến hành các thủ tục thành lập Ban Quản trị như Hiến chương GHPGVN quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày