Tiền Giang: Đặt đá trùng tu chùa Hội Phước

GNO - Ngày 28-9, Đạo tràng chùa Phước Hội, ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè đã trang nghiêm cử hành lễ đặt đá trùng tu lại ngôi Tam bảo.

d1.jpg

Lễ chú nguyện cho công trỉnh sớm hoàn mãn

Buổi lễ được sự chứng minh của chư tôn Hòa thượng trong Ban Chứng minh; chư tôn đức trong Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cái Bè; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện; đại diện lãnh đạo các cấp chánh quyền và đông đảo Phật tử về tham dự.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức sái tịnh, tụng kinh cầu nguyện và đặt viên đá đầu tiên, chư tôn đức đã phát tâm ký vào sổ công đức góp phần tịnh tài cầu nguyện cho ngôi Tam bảo sớm hoàn thành.

d6.jpg

Đặt viên đá đầu tiên trùng tu chùa Hội Phước

Các Phật tử tham dự cũng lần lượt đóng góp tịnh tài và tâm nguyện cho Phật sự tốt đẹp này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày