Tiền Giang: Hơn 400 hành giả khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 đối thú Tự tứ, mãn hạ

Chư Tăng trường hạ chùa Vĩnh Tràng tác pháp Tự tứ
Chư Tăng trường hạ chùa Vĩnh Tràng tác pháp Tự tứ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hơn 400 chư Tăng, Ni hành giả an cư tại 4 điểm trường hạ tập trung: chùa Vĩnh Tràng, Phật Ân, Thiên Phước và Phổ Đức đã đồng loạt tác pháp Tự tứ, giải chế mùa kiết hạ Phật lịch 2567.
Đối thú Tự tứ

Đối thú Tự tứ

Y theo luật Phật chế định, sáng sớm hôm nay, đại diện chư Ni tại hai trường hạ: chùa Thiên Phước và chùa Phổ Đức đã đến trường hạ chùa Vĩnh Tràng cầu giáo giới Đại Tăng để về trường hạ Ni tác pháp Tự tứ.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư Phật lịch 2567 giới giới chư Ni y theo luật Phật hướng dẫn chư Ni tác pháp Tự tứ.

Chư Tăng tác pháp Tự tự

Chư Tăng tác pháp Tự tự

Chư Tăng các trường hạ đối thú Tứ tứ, cầu sám hối nếu thấy, nghe, nghi diễn ra vào chiều hôm nay là hình ảnh trang nghiêm, thanh tịnh. Nghi lễ này cũng đồng thời đánh dấu một chặng đường tu học của hành giả An cư kiết hạ trong ba tháng miên mật hành trì giới, định, tuệ để tấn tu đạo nghiệp.

Sau lễ Tự tứ, chư Tăng - Ni đều tăng trưởng thêm một hạ lạp, tức thêm một tuổi đạo. Đây là niềm vui lớn nhất của người xuất gia học Phật.

Các trường hạ tỉnh Tiền Giang đồng loạt tác pháp Tự tứ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày