Tiền Giang: Khai mạc tuyển sinh cao đẳng Phật học liên thông

GNO - Sáng nay, 22-11, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức kỳ tuyển sinh hệ Cao đẳng Phật học liên thông khóa III (2020-2022) tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - tổ đình Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.

v4_13.gif

TT.Thích Quảng Lộc phát biểu khai mạc kỳ tuyển sinh

Buổi khai mạc kỳ thi có sự tham dự của đại diện Hội đồng Điều hành Học viện và Văn phòng Học viện tại TP.HCM: TT.TS.Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện; ĐĐ.TS.Thích Lệ Ngôn, ĐĐ.Ths.Thích Giác Thọ, đồng Phó Văn phòng Học viện; Đại diện Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Tiền Giang có: TT.Thích Quảng Lộc, ĐĐ.Thích Nhuận Đức, ĐĐ.Thích Huệ Phát, đồng Phó Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Tiền Giang; NS.Thích Nữ Huệ Năng, thành viên Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Tiền Giang và 33 Tăng Ni sinh đăng ký thi tuyển lần này.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Quảng Lộc cho biết, nhằm tiếp nối sự nghiệp giáo dục cũng như tạo điều kiện cho Tăng Ni trẻ tiếp bước trên con đường học vấn, Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Tiền Giang đã kết hợp Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức kỳ tuyển sinh hệ Cao đẳng Phật học liên thông khóa III (2020-2022). Thượng tọa tin tưởng Tăng Ni sinh thấy được tầm quan trọng và nhu cầu cần thiết của sự học mà cố gắng nỗ lực thi đạt kết quả và học tập thật tốt.

ĐĐ.Thích Nguyên Hiển, Chánh Văn phòng Trường TCPH Tiền Giang, thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh thông qua Nội quy thi tuyển; Hiệu lệnh thực hiện trong kỳ thi để Tăng Ni sinh nắm bắt và thực hiện thật nghiêm túc. ĐĐ.Thích Ngọc Minh, Phó Văn phòng Trường TCPH tỉnh Tiền Giang cũng thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh thông qua cơ cấu tổ chức Hội đồng Tuyển sinh đến với Tăng Ni sinh.

v20_7.gif

TT.Thích Quang Thạnh trao đề thi đến Hội đồng Tuyển sinh

Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, TT.Thích Quang Thạnh đã phát biểu, chuyển lời của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM gửi đến chư tôn đức Ban Giám hiệu Trường TCPH Tiền Giang, chư tôn đức Hội đồng Tuyển sinh và Tăng Ni thí sinh có được kỳ thi thật tốt.

Thượng tọa đã trao đề thi đến Ban Thư ký Hội đồng Tuyển sinh; sau đó TT.Thích Quảng Lộc đánh ba hồi kẻng hiệu lệnh bắt đầu cho kỳ thi tuyển sinh lần này, các Tăng Ni sinh nhận bài thi và bắt đầu nghiêm túc làm bài thi.

v35_3.gif

33 Tăng Ni sinh tham gia kỳ tuyển hệ Cao đẳng Phật học liên thông


Tại kỳ thi lần này, các thí sinh phải hoàn tất 3 môn: Phật học căn bản, Văn học Phật giáo và Ngoại ngữ (Anh văn hoặc Hán văn). Buổi sáng thi Phật học với thời gian 120 phút; buổi chiều thi Văn học Việt Nam và Hán văn mỗi môn 90 phút.

Thích Đức Trường
Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Tiền Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày