Tiền Giang: Phật giáo tỉnh trao 3.000 phần quà Vu lan

GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2564, hưởng ứng lời kêu gọi “cùng toàn dân đẩy lùi dịch bệnh” do UBTƯMTTQVN phát động, ngày 27-8, Ban Trị sự (BTS) và Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trao tặng 3.000 phần quà Vu lan.

v1_7.gif

Quà được trao đến bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện: Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phước, Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy.

Theo đó, đại dịch Covid-19 tuy không trực tiếp bùng phát tại tỉnh Tiền Giang, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, đặc biệt các hoàn cảnh khó khăn, người lao động thu nhập thấp, do đó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã phát động chương trình “cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh” và được sự phát tâm của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh.

Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã trao tặng 3.000 phần quà đến người lao động nghèo, các hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Mỗi phần quà gồm: Gạo, mì gói và tiền mặt.

Tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

1v8.gif

HT.Thích Huệ Minh trao quà Vu lan đến những hộ khó khăn H.Chợ Gạo, H.Châu Thành

Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã cử 3 đoàn đến thăm và tặng quà cho bà con khó khăn. Đoàn 1, do HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn.

Đoàn đã trao quà tại các xã: An Thạnh Thủy, Xuân Đông, Hòa Định Long Bình Điền và Đăng Hưng Phước thuộc huyện Chợ Gạo; xã Phú Phong, Kim Sơn, Song Thuận, Vĩnh Kim, Bàn Long, Bình Trưng thuộc huyện Châu Thành.

2v5.gif

HT.Thích Giác Nhân trao quà tại H.Cái Bè, H.Cai Lậy

Đoàn 2, do HT.Thích Giác Nhân, Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo làm trưởng đoàn, trao quà tại các xã: Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức Đông thuộc huyện Cái Bè; các xã Mỹ Long, Long Tiên, Long Trung, Tam Bình thuộc huyện Cai Lậy.

Đoàn 3, do TT.Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn, trao quà tại các xã: Thanh Hòa, Long Khánh, Nhị Quý, Phú Quý thuộc thị xã Cai Lậy; xã Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ, Mỹ Phước, Phước Lập, Tân Hòa Tây thuộc huyện Tân Phước.

3v7.gif

TT.Thích Quảng Lộc trao quà Vu lan đến những hộ khó khăn tại TX.Cai Lậy, H.Tân Phước

Thay mặt Thường trực BTS tỉnh, HT.Thích Huệ Minh chia sẻ đến bà con khó khăn, qua đó bày tỏ Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, đất nước; với sự chia sẻ chút niềm tin để cùng an dân, góp thêm sức mạnh đoàn kết quyết tâm đẩy lùi đại dịch bệnh Covid-19.

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày