Tiểu đường trong thai kỳ có thể sinh con tự kỷ

GNO - Phụ nữ mắc tiểu đường trong thời gian đầu của thai kỳ có khả năng sinh ra con mắc tự kỷ cao hơn các thai phụ khỏe mạnh, theo nghiên cứu.

Nghiên cứu theo dõi các thai phụ có mức đường huyết cao trong suốt thời gian mang thai (vốn chưa từng bị tiểu đường trước đây) trước khi thai được 26 tuần tuổi có đến 63% nguy cơ có con mắc tự kỷ so với các thai phụ khác.

Kết quả không có nghĩa là tự kỷ phổ biến ở các trẻ sinh ra bởi các bà mẹ mắc tiểu đường lúc mang thai.

skhoe.jpg


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tác giả Anny Xiang, Tổ chức nghiên cứu Kaiser Permanente, Nam California (Pasadena) cho biết: Tự kỷ vẫn rất hiếm. Kết quả nghiên cứu này cho thấy dù nguy cơ con sinh ra mắc tự kỷ khi mẹ bị tiểu đường ở đầu thai kỳ không cao nhưng đã cho thấy mối liên hệ với nguy cơ trẻ mắc tự kỷ khi người mẹ bị tiểu đường.

Nghiên cứu được xuất bản vào ngày 14-4 vừa qua trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Nghiên cứu phân tích 320.000 trẻ ở Nam California sinh trong khoảng năm 1995-2009.

Trong khoảng 5,5 năm quan sát, gần 3.400 trẻ trong nghiên cứu được kết luận bị tự kỷ với các vấn đề và bất ổn trong giao tiếp, hành vi ứng xử.

Sau đó, các chuyên gia xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng bị tự kỷ của trẻ như: tuổi tác của thai phụ, nền tảng giáo dục, thu nhập, chủng người, trạng thái sức khỏe trước khi mang thai và giới tính của trẻ (tỉ lệ bé trai tự kỷ cao gấp 5 lần bé gái).

Kết quả cho thấy, mắc tiểu đường trước tuần 26 của thai kỳ làm nguy cơ trẻ mắc tự kỷ tăng 42% so với tự kỷ phát sinh ở trẻ có mẹ không bị tiểu đường trong khi mang thai; sau khi đã xem xét các yếu tố kể trên.

Lý do chính xác của hiện tượng này vẫn chưa rõ nhưng theo Xiang thì những tháng đầu của hai kỳ là khoảng thời gian quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Nếu thai nhi phải đối diện với mức đường huyết cao trong thời kỳ phát triển của não bộ thì có thể dẫn đến sự thay đổi trong hành vi của trẻ sau khi được sinh ra.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng không tìm thấy mối liên hệ giữa trẻ bị tự kỷ và người mẹ bị tiểu đường tuýp 2 trước khi mang thai. Lý do là vì các thai phụ được điều trị để kiểm soát đường huyết trong suốt thai kỳ.

Xiang chia sẻ thêm rằng, các bà mẹ không nên quá hoang mang khi phát hiện mắc tiểu đường trong thai kỳ vì theo kết quả nghiên cứu thì trong 1.000 thai phụ mắc các bệnh liên quan đến tiểu đường trước tuần 26 của thai kỳ thì chỉ có 7 trẻ có thể mắc chứng tự kỷ mà thôi.

Đức Hòa
(Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Thông tin hàng ngày