Tin tổng hợp: Các chùa tổ chức lễ Vu lan báo hiếu

GNO - Các chùa tiếp tục tổ chức lễ Vu lan báo hiếu, dâng y, trai tăng mùa hiếu hạnh PL.2559, tin do CTV Giác Ngộ online ghi nhận...BẠC LIÊU - Sáng qua, 1-9 (19-7-Ất Mùi), tại chùa Liên Hoa (ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) - do TT.Thích Huệ Thành, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau làm trụ trì đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu và dâng cúng pháp y ca-sa PL 2559 - DL 2015.
camau.jpg
Phật tử chùa Liên Hoa tác bạch dâng y

Chư tôn đức lãnh đạo PG Cà Mau, chư tôn đức PG Bạc Liêu và chính quyền tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và gần 400 nam nữ Phật tử từ các đạo tràng của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đồng thân lâm tham dự lễ.

Tại đây, TT.Thích Trí Hải, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Tháp ban huấn từ cho buổi lễ dâng cúng pháp y ca-sa. TT.Thích Phước Lợi, Phó BTS PG tỉnh Cà Mau có đạo từ sách tấn Phật tử nhân lễ trai tăng.

Như Thanh

QUẢNG NAM - Hòa chung niềm hân hoan của bao người con Phật nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, thể theo lời Phật dạy“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” và tỏ lòng tri ân và báo ân sâu sắc kính dâng lên cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng, chùa Hưng Mỹ (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã tổ chức lễ phóng sanh - phóng đăng cầu nguyện quốc thái dân an trên sông Tam Kỳ vào ngày 15-7 ÂL (28-8-2015).

Buổi lễ diễn trang nghiêm với 10.000 hoa đăng và 2 tạ cá phóng sinh được 26 thuyền ghe chở ra thả giữa dòng sông trong tiếng niệm Phật, chú nguyện của chư tôn đức và sự thành tâm của Phật tử.

DSC_2865 (Copy).jpg
Chư Tăng, Phật tử phóng sanh phóng đăng tại sông Tam Kỳ

Được biết, nghi thức phóng sanh đăng được truyền vào Đông Độ rất sớm và người khởi xướng hoằng dương nghi thức này là Vua Lương Võ Đế thời Nam Triều của Trung Quốc. Ban đầu nghi thức này chỉ do chư Tăng trong pháp hội đem đèn thả xuống ao phóng sanh trong chùa, dần dần được truyền ra dân gian phát triển thành lễ hội phóng đăng xuống các sông hồ ở các địa phương, từ đó được lưu hành trong Phật giáo cũng như trong dân gian.

Nghi thức giàu tính nhân văn này, khi được truyền vào Việt Nam nhanh chóng được dân tộc Việt chấp nhận và dần trở thành nếp văn hóa truyền thống mang tính đạo đức dân tộc của người Việt Nam, được lưu truyền rất là rộng rãi.

Xuân Sáng - Quang Ảnh

ĐÀ NẴNG - Tại chùa Bát Nhã (176 Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), ngày 27-8 (14-7-Ất Mùi), lễ tự tứ và Đại lễ Vu lan đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và vô cùng ấm cúng.

ĐĐ.Thích Chúc Tín, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bát Nhã, thiền chủ đạo tràng an cư chùa Bát Nhã cùng chư Đại đức Tăng đã sám hối trước đại chúng, đối thú an cư.

Vu Lan 2015 ch_a B_t Nh_ (43).jpg
Cúng dường trai tăng mùa Vu lan tại chùa Bát Nhã


Sau lễ tự tứ, đạo tràng Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường nhân mùa Vu lan và niệm ân cha mẹ.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chúc Tín đã trao tặng quà lưu niệm cho hai đạo hữu Phật tử cao niên có nhiều cống hiến trong công tác Phật sự đang sinh hoạt tại chùa Bát Nhã. Đồng thời Đại đức cũng đã có những lời cảm niệm gửi lên đấng sinh thành nhân mùa Vu lan, nguyện cầu cha mẹ sống lâu trăm tuổi.

Cũng trong buổi lễ, ĐĐ.Thích Chúc Tín cũng đã trao tặng quà và công nhận đoàn Thiện Nam chùa Bát Nhã.
Nguyên Hà

* Nhân mùa Vu lan hiếu hạnh PL.2559 - DL.2015, chùa An Long (đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã tổ chức trai đàn bạt độ - chẩn tế trong 3 ngày 16 tới 18-7-Ất Mùi (29 tới 31-8) dưới sự chứng minh của HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN, CM BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Giải Trọng, tọa chủ tổ đình Long Tuyền (Hội An).

VLAnlong (35).jpg
ĐĐ.Thích Đồng Nghĩa trao gạo tới người nghèo


Sáng ngày 18-7-Ất Mùi (31-8), lễ cúng dường trai tăng được tổ chức trang nghiêm tại chùa An Long. 

Cũng trong dịp Đại lễ, ĐĐ.Thích Đồng Nghĩa, Trưởng ban Tài chánh GHPGVN quận Hải Châu, trú trì chùa An Long đã trao tặng 2 tấn gạo trị giá 22 triệu đồng cho bà con nghèo trên địa bàn.

Ng.Hà


KHÁNH HÒA - Tối 15-7-Ất Mùi (28-8-2015), chùa Minh Đức (thôn Nhĩ Sự, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cử hành lễ Vu lan báo hiếu.

dangle1.jpg
Dâng quà báo hiếu cha mẹ

Chương trình gồm có lễ đốt nến tri ân, bông hồng cài áo, dâng quà báo hiếu mẹ cha và các tiết mục văn nghệ cho các em đoàn sinh GĐPT cúng dường.

Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Pháp Đăng, trụ trì chùa đã chia sẻ pháp thoại về ý nghĩa lễ Vu lan báo hiếu, qua đó khuyến tấn Phật tử noi gương Đức Đại hiếu Mục Kiền Liên luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập phát biểu khai mạc trong Lễ kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 31-12-2025 - Ảnh: Đăng Huy

Lời cảm ơn của Báo Giác Ngộ

GNO - Trong những ngày qua, Báo Giác Ngộ nhận được rất nhiều năng lượng an lành, tốt đẹp qua lời chúc mừng, chia sẻ của chư tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, cộng tác viên và bạn đọc với tình cảm quý mến, trân trọng và tin yêu.
Chư tôn đức tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - Ảnh: Đăng Huy

Nhiều cảm xúc khi được tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên

GNO - Với nhiều người được có mặt và tham dự sự kiện 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2026) tại Việt Nam Quốc Tự là một điều đặc biệt, hiếm có trong cuộc đời, nơi ghi dấu nửa thế kỷ của một tờ báo đạo truyền tải Chánh pháp góp phần mang lại niềm an lạc cho cuộc đời.

Thông tin hàng ngày