[Tin tổng hợp] Mùa trăng yêu thương ở khắp nơi

GNO - CTV Giác Ngộ online đã ghi nhận hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em ở nhiều địa phương...

TP.HCM - Hòa chung trong không khí vui đón Tết Trung thu năm 2019, tối 7-9, tại hội trường chùa Bửu Châu (ấp 4A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM), ĐĐ.Thích Bửu Thành, trụ trì chùa cùng chư tôn đức Tăng đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiều nhi tại địa bàn xã Bình Mỹ với chủ đề "Vầng trăng cho em".

Phát biểu tại đêm hội, ĐĐ.Thích Bửu Thành đã chúc các cháu thiếu nhi có một mùa trung thu vui vẻ, cố gắng học tập để trở thành những người con ngoan, có ích cho xã hội.

2.JPG


Các bạn nhỏ nhận quà trung thu tại chùa Bửu Châu

Hơn 400 chiếc lồng đèn và 400 phần quà trung thu, tổng trị giá khoảng 45 triệu đồng được trao tặng cho các em nhỏ tham dự đêm hội.

Bên cạnh những phần quà, các em cũng có những chương trình vui chơi lành mạnh như: xem rất nhiều tiết mục múa lân, văn nghệ múa hát, xem các màn trình diễn ảo thuật đặc sắc và trả lời các câu hỏi đố vui có thưởng cùng chú Cuội, chị Hằng… nhằm hướng đến “Đêm hội trăng rằm” an lành, hạnh phúc.

Chương trình đã mang đến không khí vui tươi, ấm cúng - thể hiện sự quan tâm Tăng Ni, Phật tử và chính quyền địa phương đối với thế hệ mầm non của đất nước.

Đặng Hải

ĐỒNG THÁP - Tối 7-9, tại chùa Linh Thứu (thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra đêm hội trăng rằm 2019. Đây là lần thứ 9 nhà chùa cùng với nhóm Phật tử Vô Thường (TP.Hồ Chí Minh) hướng dẫn sinh hoạt vui chơi giải trí, tạo điều kiện để trẻ em con gia đình nghèo có điều kiện hưởng tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm.

Tiết mục chị Hằng Chú cuội kể chuyện thiếu nhi.jpg


Hóa trang thành chú Cuội, chị Hằng trong chương trình

Hòa trong tiếng trống lân rộn rã, chương trình cũng dành hàng trăm phần quà bánh trung thu cùng nhiều chiếc lồng đèn truyền thống tạo nên sắc màu lung linh trong đêm hội.

Trước đó, các em thiếu nhi có buổi ẩm thực tự chọn, nghe kể chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn.

6 em học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Lấp Vò được các mạnh thường quân ở TP.Hồ Chí Minh trao thêm sách giáo khoa và 6 chiếc xe đạp giúp các em tiếp bước đến trường năm học mới.

Các mạnh thường quân nhóm Vô Thường trao xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.jpg


Trao xe đạp đến các bạn nhỏ

Tổng số tiền, quà dành cho đêm Trung thu và cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo do nhóm Phật tử Vô Thường vận động quyên góp trên 130 triệu đồng.

Thiện Đức

* Ngày 7-9, chùa Liên Hoa (xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) đã trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh, các bé thiếu nhi đang theo học tại Trường Tiểu học xã Tân Phú Đông.

Tại buổi phát quà, Phật tử tại chùa Liên Hoa đã có buổi giao lưu vấn đáp về đề tài “bảo vệ môi trường”, giữ vệ sinh an toàn của địa bàn xã. Các em học sinh đã được sự hướng dẫn của nhà trường và nhà chùa, trả lời vấn đáp đúng, buổi sinh hoạt diễn ra trong sự vui vẻ trong ngày Trung thu.

_MG_3867.JPG
Đêm hội trăng rằm tại chùa Liên Hoa

Sư cô TN.Minh Ngọc, trụ trì và các Phật tử tài trợ quà trao đến các em, đem lại cho trẻ nhỏ nhiều niềm vui, giúp các em tận hưởng, cảm nhận trọn vẹn được không khí của ngày Tết thiếu nhi - thông qua những phần bánh trung thu, những chiếc kẹo và những cái lồng đèn rực rỡ màu sắc, sáng lung linh trong đêm trăng.

Thích Huệ Nghiêm

* Sáng 8-9, Quỹ Hiểu về trái tim (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp Quỹ bảo trợ tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình Trung thu yêu thương năm 2019 tại huyện biên giới Hồng Ngự và Tân Hồng.

Quỹ Hiểu về trái tim trao 400 phần quà, mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm: cặp, đèn trung thu, bánh và dụng cụ học tập tại xã Long Thuận và thị trấn Thường Tiền, huyện Hồng Ngự và xã Thông Bình, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp). Tổng số tiền trao quà hơn 140 triệu đồng do Quỹ Hiểu về trái tim vận động hỗ trợ.

Đại diện Qũy hiểu về trái tim trao quà cho các em nhỏ.jpg


Đại diện Quỹ Hiểu về trái tim trao quà

Đây là năm thứ 10 Quỹ Hiểu về trái tim tổ chức hoạt động Trung thu yêu thương, trao 3.500 phần quà cho các em học sinh nghèo học sinh khó khăn trên địa bàn các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Cần Thơ và Đắk Lắk.

Được biết, qua 9 năm hoạt động, Quỹ Hiểu về trái tim trao hơn 26.000 phần quà cho các em nhỏ trên cả nước nhân dịp Trung thu. Ngoài hoạt động hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, Quỹ còn chú trọng các hoạt động như giáo dục, bảo trợ dinh dưỡng, xây nhà nhân ái, giáo dục kỹ năng sống….

Chí Trung

KHÁNH HÒA - Sáng 8-9, Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) phối hợp với Công ty TNHH Yến sào Khang Việt (TP.Nha Trang) tổ chức chương trình Tết Trung thu cho 50 trẻ em là con của hội viên người khuyết tật.

Ông Nguyễn Vĩnh Truyền - Phó Chủ tịch Hội Khuyết tật huyện Diên Khánh cho biết, ngoài xem các tiết mục văn nghệ, các cháu được nhận phần quà trị giá 100.000 đồng; tổng kinh phí quà tặng 5 triệu đồng. 

TẶNG QUÀ CÁC CHÁU CON NGƯỜI KHUYẾT TẬT.jpeg


Khang Việt tặng quà trung thu các cháu nhỏ con em hội viên khuyết tật

Hồng Minh

* Chiều tối 7-9, Nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn, Ngân hàng Bản Việt - chi nhánh Khánh Hòa phối hợp với Trường Tiểu học Suối Tiên (H.Diên Khánh, Khánh Hòa) tổ chức chương trình “Vui cùng em Tết Trung thu” cho gần 450 học sinh đang học tại trường (trong đó có 40 học sinh là người dân tộc thiểu số).

Chương trình thực hiện các hoạt động gồm: múa lân, văn nghệ, ảo thuật, tổ chức các trò chơi dân gian, trao bánh, kẹo, nước ngọt và lồng đèn mừng trung thu với tổng số tiền mua quà hơn 18 triệu đồng.

Tặng quà Trung thu cho học sinh.jpg


Các bạn nhỏ hoan hỷ nhận quà

Được biết, Trường Tiểu học Suối Tiên là trường nằm trên địa bàn xã Suối Tiên ở vùng xa, vùng kinh tế mới của huyện Diên Khánh, cách trung tâm huyện hơn 10 km và có 1 thôn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Hồng Minh

BÀ RỊA - VŨNG TÀU - Chiều qua, 8-9, tại chùa Chánh Thiên (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, BR-VT) đã tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho các em thiếu nhi.

Đến với Trung thu yêu thương các em được vui chơi, tham gia đố vui với những câu hỏi về Đức Phật, lịch sử - văn hóa.

ảnh 2.JPG


Thượng tọa trụ trì trao quà trong chương trình đố vui

Sau phần đố vui, ĐĐ.Thích Nhật Đạo đã kể câu chuyện “Viên đá cuộc đời”. Với viên đá trên tay, thầy đã mở đầu với câu hỏi, cũng là câu hỏi của chú tiểu trong câu chuyện: “Trong cuộc đời chúng ta, điều gì quý giá nhất?”. Thầy đã chia sẻ, cuộc đời cũng như viên đá, nếu các em đặt viên đá ở chợ, chỉ đáng 20 đồng; nếu các em đặt viên đá trong bảo tàng, sẽ đáng giá 200 đồng; nếu đặt viên đá trong tiệm đồ cổ, giá trị viên đá có thể là 200.000 đồng.

Câu chuyện đã nhắc nhở, khơi gợi trong các em bài học về giá trị của bản thân: Điều quý giá nhất trong cuộc đời đó là việc chúng ta có thể ý thức được giá trị của chính mình. Tương lai do chính mình quyết định. Chúng ta sẽ "bán đấu giá" chính mình ở một cuộc bán đấu giá như thế nào, ở chợ, bảo tàng hay tiệm đồ cổ? Các em muốn trở thành viên đá như thế nào?

ảnh 4.JPG


Và phần nhận quà bánh trung thu

Tiếp đến, các em đã được nhận quà Trung thu từ Thượng tọa trụ trì chùa, quý thầy, sư cô.

Nhật Đạo - Hoàng Phạm

BẾN TRE - Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam hôm qua, 8-9 đã phối hợp với UBND xã Thạnh Hải (huyện Phú Thạnh, tỉnh Bến Tre) với sự đồng hành của Hội thiện nguyện Trái Tim Yêu Thương, Nhóm Từ thiện Miệt Cồn Bến Tre, Nhóm từ thiện Miền Yêu Thương Mỹ Tho, Đội Công tác xã hội Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM tổ chức ngày hội Trăng yêu thương 2019 - “vì hạnh phúc trẻ thơ và cho đời thêm sức sống”.

2459b1ceb21e55400c0f.jpg


Tổ chức trò chơi cho các bé

Tại đây, các bé không chỉ được rước những chiếc đèn ông sao, ăn những cái bánh trung thu mà các em còn được thỏa sức nô đùa với hơn 10 gian hàng trò chơi và ẩm thực do Ban tổ chức sắp xếp.

Song song đó, các bé còn được giao lưu với anh chị tình nguyện viên, giúp các em có thể mạnh dạn hơn; nghe những ca sĩ hát những bài hát sôi động, xem các nhà ảo thuật biểu diễn...

f01f11891259f507ac48.jpg


Các bạn nhỏ chuẩn bị nhận quà

Cuối chương trình là phần trao quà và học bổng; mỗi phần trị giá 300.000 nghìn đồng, tổng chi phí hỗ trợ chương trình là hơn 115 triệu đồng.

Đặng Ngọc Sương

BÌNH PHƯỚC - Tiếp nối chương trình "Trung thu cho em" các năm trước, chương trình năm 2019 đã diễn ra vào ngày 8-9 tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tại chương trình, đại diện nhà chùa và các mạnh thường quân đã trao 300 phần quà cho các em thiếu nhi của xã, gồm: bánh trung thu, sữa tươi, vở, mì gói, dụng cụ học tập, đèn lồng..., trị giá gần 200 nghìn đồng/ suất.
 
Đặc biệt, 8 chiếc xe đạp cùng số tiền 1,6 triệu đồng đã được trao cho 8 học sinh nghèo vượt khó (ảnh). 17 suất học bổng trị giá 500 nghìn và 10 kg gạo mỗi suất dành trao cho học sinh có thành tích tốt trong học tập.

76879ab55167b639ef76.jpg


Ngoài ra, BTC đã dành số tiền 5 triệu  đồng cùng 20 thùng mì, 100kg gạo, 10 lít dầu ăn, 4 thùng sữa để cúng dường tịnh xá Ngọc Chơn.


Được biết, chương trình do chùa An Lạc (Q.1, TP.HCM) phối hợp Ban quản trị trang Fanpage “Sư Ông Làng Mai và những lời dạy” tổ chức, với tổng số tiền cho chuyến đi là 87 triệu đồng.

Hạo Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày