Tịnh An Lan Nhã khánh thành khu giảng đường

GNO - Ngày 1-1-2015, tại Tịnh An Lan Nhã (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) diễn ra lễ khánh thành khu giảng đường bao gồm các công trình phụ như trai đường và nhà bếp có chiều dài 20 mét, ngang 7 mét, cao 4 mét/tầng (cấu trúc hai tầng - một trệt, một lầu) sau hơn một năm xây dựng do Hiệp hội Makorona Mahakaruna - Đại Bi (Malaysia) hỷ cúng 2 tỷ đồng.
quang-canh-buoi-le khanh thanh.jpg
Buổi lễ khánh thành và truyền giới diễn ra trang nghiêm

Chứng minh có Trưởng lão Sri Saranankara Nayaka Maha Thera (Tăng đoàn Malaysia) và chư tôn đức Tăng Ni đại diện Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh BR-VT, trụ trì các tự, viện TP.Hồ Chí Minh, huyện Châu Đức (BR-VT), Phật tử trong và ngoài Hiệp hội Đại Bi.

Tại buổi lễ, thay mặt cho chư Tăng, Trưởng lão Saranankara đã tán thán hạnh nguyện tu hành của Sư cô Như Liên - trụ trì Tịnh An Lan Nhã và phước lành cúng dường của Phật tử trong và ngoài Hiệp hội Đại Bi. Đồng thời, nhắc nhở hàng Phật tử phải nỗ lực tinh tấn tu học nhằm hướng đến một đời sống an vui và giải thoát...

Sau đó, Trưởng lão Sri Saranankara truyền giới Sa-di-ni cho sáu cô tu nữ theo nghi thức Phật giáo Nguyên thủy. Theo truyền thống Phật giáo thì giới luật chính là thọ mạng của Phật pháp; giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Ngoài ra, giới còn có ý nghĩa là cội gốc của tất cả các điều lành và là nền tảng để phát sanh thiện pháp.

nghi-thuc-truyen-gioi-sadi-.jpg


Giới tử hoan hỷ thọ nhận giới pháp

truong-lao-Sri-Saranankara tang qua cho cac hs ngheo hieu hoc-.jpg
Trưởng lão Saranankara tặng quà tới các em học sinh

Dịp này, Hiệp hội Đại Bi do Trưởng lão Saranankara làm trưởng đoàn đã trao tặng hơn 500 phần quà - trong đó, 100 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học gồm ba lô, vở và dụng cụ học sinh, 100 phần quà cho người mù và 300 phần quà cho người nghèo gồm gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt, bánh… và phục vụ hơn 500 người ăn chay vào bữa trưa.

Tổng trị giá chương trình từ thiện này gần 150 triệu đồng. Được biết, Đoàn Từ thiện Đại Bi đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động từ thiện trong và ngoài nước

Như Chiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày