Tịnh xá Ngọc Phương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định
Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 31-1 (mùng 10 Tết), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ thành phố, tịnh xá Ngọc Phương tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.
Phút tưởng niệm

Phút tưởng niệm

Tham dự lễ tưởng niệm có Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Phó Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương; cùng chư Ni tổ đình Ngọc Phương.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác phía Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM; bà Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ TP, Trưởng ban Liên lạc cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định; đại diện lãnh đạo thành phố, thân nhân cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định; Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố, lãnh đạo quận Gò Vấp.

Khóa lễ cầu siêu

Khóa lễ cầu siêu

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với lễ cầu siêu, cầu nguyện cho cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố phát biểu ôn lại truyền thống về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Bà Trịnh Thị Thanh cho biết tịnh xá Ngọc Phương là nơi Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định xây dựng nơi cơ sở phụ vận vào tháng 7-1963, do Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên lãnh đạo, tham gia vào nhiều mục tiêu đấu tranh trực diện với địch tại tòa nhà Quốc hội và quận Phú Nhuận. Phong trào đã xây dựng nhiều hội viên nòng cốt tham gia vào Liên phái Phật giáo, các tổ chức Phật tử và cũng là nơi che chở cho sinh viên, học sinh tham gia biểu tình chống địch.

"Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Hôm nay, chúng ta về đây để tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội, những cán bộ, chiến sĩ, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc; vì hòa bình thống nhất đất nước", bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố cho biết.

Trang nghiêm khóa lễ cầu siêu

Trang nghiêm khóa lễ cầu siêu

Đại diện cho thế hệ trẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, bà Võ Phương Nhật Uyên, Bí thư Chi đoàn cơ sở Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp nối của thế hệ trẻ đã bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc trước sự anh dũng, kiên cường của các thế hệ cô chú cán bộ phụ vận đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Pháp chủ ân cần thăm hỏi Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh khánh tuế Đức Pháp chủ và chư giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội

GNO - Sáng nay, 4-2-2026, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ dẫn đầu phái đoàn đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM) vấn an sức khoẻ khánh tuế Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng trước thềm xuân Bính Ngọ.
Chùa Văn Quỹ (Vạn An tự) thuộc xã Hải Tân, Quảng Trị

Chùa Văn Quỹ - chốn nương tựa bình yên

GNO - Quê tôi vẫn gọi chùa Văn Quỹ dung dị và mộc mạc như vậy, mặc dù chùa có tên Vạn An tự hẳn hoi. Chùa thuộc xã Hải Tân nằm tận cùng phía Nam tỉnh Quảng Trị, cách Huế một con sông.

Thông tin hàng ngày