Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tổ đình Ngọc Phương

Tưởng niệm húy kỵ lần thứ nhất Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tổ đình Ngọc Phương
Tưởng niệm húy kỵ lần thứ nhất Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên tại tổ đình Ngọc Phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ nhất Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên, nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (TP.HCM), ngày 20-9.
Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chứng minh lễ có Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, trụ trì tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chư tôn đức tịnh xá Trung Tâm thắp hương tưởng niệm ngày 19-9
Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, trụ trì tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chư tôn đức tịnh xá Trung Tâm thắp hương tưởng niệm ngày 19-9

Về phía Ni giới có Ni trưởng Tân Liên, Trưởng Ni giới Hệ phái khất sĩ; Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chư tôn đức Ni trụ trì các miền tịnh xá, tổ đình Ngọc Phương, cùng các Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã niêm hương tưởng niệm công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoằng dương Phật pháp.

Ni trưởng Tân liên thành kính dâng hương tưởng niệm

Ni trưởng Tân liên thành kính dâng hương tưởng niệm

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên thế danh Phan Thị Út, sinh năm 1924 tại huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang. Ni trưởng sinh ra trong gia đình làm nông, có tín tâm Tam bảo nhiều đời. Năm 1950, Ni trưởng được xuất gia với Ni trưởng Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Long (Long Xuyên) và được ban pháp danh Ngoạt Liên.

Ni trưởng thọ giới Sa-di-ni tại chùa Viên Châu (Châu Đốc) và được Tổ sư truyền giới Tỳ-kheo-ni năm 1953 tại tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long).

Chư tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm

Chư tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm

Năm 1964, được sự chỉ dạy của cố Ni trưởng Huỳnh Liên, người đứng ra xây dựng tịnh xá Ngọc Minh (Cà Mau), tịnh xá Ngọc Chương...

Năm 1969, vâng lời thầy, Ni trưởng về tịnh xá Ngọc Phương (TP.HCM) đảm nhiệm trụ trì; tham gia các phong trào đấu tranh cho hòa bình.

Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên cùng chư Ni giáo phẩm mở trường hạ cho Ni chúng các miền tịnh xá về tu học và mở Lớp Sơ cấp Phật học tại tịnh xá Ngọc Phương để đào tạo Ni tài.

Đại diện các cấp chính quyền TP.HCM quận Gò Vấp tưởng niệm

Đại diện các cấp chính quyền TP.HCM quận Gò Vấp tưởng niệm

Ni trưởng đã thuận thế vô thường vào lúc 12 giờ 35 phút, ngày 23-9-2019 (25-8-Kỷ Hợi) tại tịnh xá Ngọc Phương; trụ thế: 96 năm, 66 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày