Tổ đình Phổ Quang tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, khai khóa tu Bảy đóa sen dâng Phật

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, viện chủ tổ đình Phổ Quang (P.Cầu Kiệu, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, viện chủ tổ đình Phổ Quang (P.Cầu Kiệu, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-5, môn đồ pháp quyến tổ đình Phổ Quang (P.Cầu Kiệu, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 25 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự TP.HCM, viện chủ tổ đình Phổ Quang.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông tôn trí tại tổ đình Phổ Quang

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông tôn trí tại tổ đình Phổ Quang

Quang lâm Chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Trước Giác linh đường, nơi tôn trí di ảnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, dưới sự dẫn lễ của Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Minh, chư tôn giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt môn đồ tứ chúng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, trụ trì tổ đình Phổ Quang dâng lời cảm niệm cố Hòa thượng viện chủ, đồng thời gửi tri ân chư tôn giáo phẩm đã nhất tâm cầu nguyện trong lễ húy nhật của tôn sư.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, trụ trì tổ đình Phổ Quang dâng lời tác bạch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, trụ trì tổ đình Phổ Quang dâng lời tác bạch

Theo tiểu sử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông sinh năm 1914 trong một gia đình nhiều đời kính tin Tam bảo. Khi lên 7 tuổi, ngài được song thân cho quy y Tam Bảo.

Năm 1947, ngài xin xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng - Sư tổ chùa Phổ Quang. Được sự chỉ dạy tận tình của bổn sư, năm 1950, ngài được cho đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Thanh Trước (Gò Công).

Trong thời kỳ hành đạo của mình, cố Trưởng lão Hòa thượng luôn tích cực trong các hoạt động Phật sự, điển hình là công tác giáo dục Tăng Ni, tiếp Tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử tu học và tích cực trong công tác từ thiện xã hội. Nhằm tri ân công đức cao dày của cố Hoà thượng, Nhà nước và Giáo hội đã trao tặng nhiều huân chương cao quý và bằng tuyên dương công đức đến ngài.

Do niên cao lạp trưởng, ngài đã xã báo an tường, thâu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày mùng 9-4-Tân Tỵ (31-5-2001), trụ thế 88 năm, 51 hạ lạp.

Môn đồ pháp quyến tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng viện chủ tổ đình Phổ Quang

Môn đồ pháp quyến tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng viện chủ tổ đình Phổ Quang

Trước đó, nhân tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570 và húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, tổ đình Phổ Quang khai mạc khóa tu Bảy đóa sen dâng Phật lần thứ 21 với sự tham dự của đông đảo Phật tử.

Khóa tu nhằm kết nối các Phật tử cùng tham gia cộng tu, qua đây giúp Phật tử có cơ hội tìm hiểu cuộc đời của Đức Phật và thực hành giáo lý, tăng trưởng đạo tâm.

Khóa lễ tụng kinh trong khóa tu Bảy đóa sen dâng Phật lần thứ 21 do tổ đình Phổ Quang tổ chức

Khóa lễ tụng kinh trong khóa tu Bảy đóa sen dâng Phật lần thứ 21 do tổ đình Phổ Quang tổ chức

Khóa tu diễn ra từ ngày mùng 7 đến 15-4-Bính Ngọ, với các thời khóa: trì tụng kinh Vô Lượng Thọ, Dược Sư, Pháp Hoa, Sám hối, truyền giới Bát quan trai và Ngũ giới, nghe pháp,…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày