Tọa đàm “Thờ cúng ông bà và bảo vệ môi trường”

GNO - Tọa đàm "Thờ cúng ông bà và bảo vệ môi trường, qua phương pháp chuyển hóa tro cốt thành Linh ngọc" diễn ra tối 9-4, diễn ra tại tịnh xá Ngọc Quang (TP.Buôn Mê Thuột), Đắk Lắk.

1.JPG


ĐĐ.Giác Phổ, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

HT.Giác Ngộ, Phó trưởng Giáo đoàn IV; HT.Giác Trí, Phó trưởng Giáo đoàn III; ĐĐ.Giác Hoàng, Phó Tổng thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; ĐĐ.Thích Chúc Phú, Phó thư ký Báo Giác Ngộ; ĐĐ.Thích Quảng Tánh, Biên tập viên - Chuyên viên tư vấn Báo Giác Ngộ; ĐĐ.Giác Phổ, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Lắk, Tri sự tịnh xá Ngọc Quang, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, trú xứ các miền tịnh xá thuộc giáo đoàn, quý Phật tử gần xa đồng về tham dự.

2.JPG

Chư tôn đức khách mời

Mở đầu chương trình HT.Giác Ngộ thuyết pháp về sự phát triển của khoa học “Nhân sinh quan, vũ trụ quan liên quan đến đời sống của con người”. HT.Giác Trí ca ngợi lòng hiếu thảo, tôn vinh người đã khuất, tán thán tinh thần bảo vệ môi trường sống “xanh - sạch - đẹp”.

Tọa đàm thảo luận xoay quanh các vấn đề như: tro cốt lâu năm có chuyển hóa thành Linh ngọc được không; sau khi chuyển hóa thành Linh ngọc thì về nghi thức thờ cúng như thế nào; người chết vừa mới thiêu xong có chuyển hóa thành Linh ngọc được không; thờ tro cốt và thờ Linh ngọc giống và khác nhau thế nào… đã được các vị chủ tọa và đại diện công ty Sarira, đơn vị đồng tổ chức giải đáp.

3.JPG


Chư tôn đức và Phật tử tham dự

Thương Đặng - Phúc Quý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày