Tổng khai giảng các đạo tràng tu học Phật pháp tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học trong toàn thành phố
Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học trong toàn thành phố
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-2, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học Phật pháp trong toàn thành phố tại Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp TP.HCM; cùng Tăng Ni Ban Hoằng pháp TP.HCM và hơn 500 Phật tử tham dự.

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Phát biểu tại lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học, Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết được sự chứng minh tối cao của Đức pháp chủ GHPGVN và chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN, Ban Hoằng pháp TP.HCM tổ chức lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học tại thành phố.

Thượng tọa cho biết tính tới thời điểm hiện tại, TP.HCM có trên 30 lớp giáo lý Phật học, có trên hàng trăm đạo tràng tu học sinh hoạt Phật pháp, có trên hàng triệu tín đồ Phật tử đã từng theo học các khóa tu học tổ chức tại TP.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Dịp này, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM cũng đã ra mắt và trao quyết định thành lập nhân sự Tổ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 15 thành viên do Thượng tọa Thích Đức Trường, Phó ban Hoằng pháp TP làm Tổ trưởng.

Thượng toa Thích Đức Trường cùng các thành viên Tổ Thông tin - Truyền thông Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng toa Thích Đức Trường cùng các thành viên Tổ Thông tin - Truyền thông Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã có bài pháp với chủ đề “Hạnh phúc mùa xuân của người con Phật” trong lễ tổng khai giảng. Thông qua những câu chuyện kể sinh động, lời Phật dạy được Hòa thượng truyền tải một cách dễ hiểu dễ thực tập đến Phật tử.

Nhân khóa tu "Ngày an lạc" đầu tiên năm 2023 được tổ chức tại Việt Nam Quốc tự, Hòa thượng chúc Phật tử sẽ phát tâm dũng mãnh tinh tấn tu tập, tạo một tư lương thanh tịnh, an lạc cho thân tâm mình, để có cuộc sống an lành.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ thuyết giảng tại lễ Tổng khai giảng các đạo tràng tu học TP.HCM

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ thuyết giảng tại lễ Tổng khai giảng các đạo tràng tu học TP.HCM

Khóa tu "Ngày an lạc" tiếp theo tại Việt Nam Quốc Tự sẽ được diễn ra vào ngày 12-3-2023 (21-2-Quý Mão) với chủ đề “Ý nghĩa Quan Âm trong cuộc sống” do Thượng tọa Thích Thiện Quý và Thượng tọa Thích Phước Tiến thuyết giảng.

Một số hình ảnh khóa tu Ngày an lạc sáng 12-2:

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM

Phật tử tham dự

Phật tử tham dự

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố thông qua danh sách nhân sự Tổ Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Hoằng Pháp thành phố

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố thông qua danh sách nhân sự Tổ Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Hoằng Pháp thành phố

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM trao quyết định đến Tổ Thông tin - Truyền thông

Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM trao quyết định đến Tổ Thông tin - Truyền thông

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp, giảng sư đoàn

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp, giảng sư đoàn

Phật tử trang nghiêm tham dự lễ

Phật tử trang nghiêm tham dự lễ

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ thuyết giảng

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ thuyết giảng

Chăm chú lắng nghe

Chăm chú lắng nghe

Thành kính

Thành kính

Hoan hỷ

Hoan hỷ

Niềm vui trong khi nghe pháp thoại

Niềm vui trong khi nghe pháp thoại

Có trên 500 Phật tử tham dự lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học và khóa tu "Ngày an lạc" tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 12-2-2023

Có trên 500 Phật tử tham dự lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học và khóa tu "Ngày an lạc" tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 12-2-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày