TP.HCM: BTS PG Q.6 tạ pháp an cư

GNO - Sáng qua, 15-8, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ của 2 đạo tràng - chùa Tuyền Lâm và Bồ Đề Lan Nhã; buổi lễ diễn ra tại văn phòng Ban Trị sự quận.

q6.1.JPG
HT.Thích Thiện Tánh đại diện Phật giáo TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng BTS GHPGVN Q.6

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Chơn, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG TP.HCM; HT.Thích Huệ Văn, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng trong HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM và BTS GHPGVN Q.6 tham dự.

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Phạm Thành Nhơn, Trưởng ban Dân vận quận 6; ông Phạm Văn Phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 6; bà Nguyễn Thị Diễm Trang, Trưởng phòng Nội vụ quận 6 và chính quyền phường 9 sở tại.

q6.2.JPG


Chính quyền Q.6 chúc mừng chư Tăng Ni thêm một tuổi hạ

q6.3.JPG
ĐĐ.Thích Minh Sỹ báo cáo kết quả ba tháng an cư

Buổi lễ đã lắng nghe ĐĐ.Thích Minh Sỹ, Phó Thư ký BTS GHPGVN Q.6 báo cáo kết quả ba tháng an cư. Báo cáo cho biết, chùa Tuyền Lâm và chùa Bồ Đề Lan Nhã là 2 điểm an cư kiết hạ được tiếp nối liên tục trong suốt nhiều năm qua, thể theo tinh thần thiền lâm quy củ, khép mình vào quy luật của thiền gia, với số lượng hành giả tham dự 70 vị, tùng hạ 10 vị và 60 Ni chúng tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Bồ Đề Lan Nhã.

Nhờ vào sự tổ chức sắp xếp có truyền thống lâu dài, nên cả hai hạ trường đi vào nề nếp ổn định, các hành giả ai cũng có tinh thần tự nguyện, tự giác cao, hạn chế tối thiểu việc đi lại bên ngoài của chư Tăng - Ni để giữ được gia phong trong giới trường nghiêm túc.

Với thời khóa được ấn định, từ 3 giờ 30 sáng cho đến 22 giờ đêm, hành giả an cư đều đặn chấp hành triệt để nghiêm túc mỗi ngày 6 thời, chuyên cần nỗ lực trong các thời khóa tụng niệm, tọa thiền, kinh hành và chấp tác, tạo nên không khí trang nghiêm phấn khởi trong đạo tràng.

Theo đó, Ban Chức sự hai hạ trường cung thỉnh chư giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp TP.HCM thuyết giảng hàng ngày trong suốt ba tháng; phối hợp với UBMTTQ Q.6, mời Ban Tuyên giáo TP triển khai hội thảo chuyên đề “Kiến thức an ninh quốc phòng” cho hơn 160 Tăng Ni trong quận và hành giả an cư tham gia.

Ngoài những thời khóa tu học, Ban Chức sự hạ trường còn quan tâm chú trọng vào việc phát huy sinh hoạt trong tinh thần thực tiễn, viếng thăm và cúng dường các trường hạ trong và ngoài TP với tổng kinh phí là 320 triệu đồng.

q6.4.JPG
Hành giả an cư gửi lời khánh tuế đến chư tôn đức

q6.5a.JPG

q6.5b.JPG
Hành giả an cư xuất sắc trong công tác tu học,
chấp tác tại hai hạ trường hoan hỷ đón nhận những phần quà sách tấn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Phố, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Q.6 chân thành cảm ơn Ban Trị sự GHPGVN Q.6, Ban Chức sự, Ban Giảng huấn hai trường hạ đã nhiệt tình phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cám ơn Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến báo cáo hai trường hạ về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu theo lời hiệu triệu trong thông điệp Đức Pháp chủ GHPGVN - góp phần xây dựng thế giới hòa bình, tịnh lạc cho hành tinh.

Thay mặt Ban Chỉ đạo an cư, HT.Thích Như Tín tán thán công đức, sự tu học nghiêm túc của hành giả trong suốt ba tháng an cư và công nhận chư hành giả đã được tăng trưởng đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh; đủ tư lương, hành trang hoằng dương chánh pháp khi quay về trú xứ.

Nhân mùa Vu lan báo hiếu, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni hưởng trọn mùa Hiếu hạnh bình an, hạnh phúc.

q6.6.JPG
HT.Thích Thiện Tánh trao giấy chứng nhận an cư kiết hạ
cho hóa chủ hai trường hạ Tuyền Lâm và Bồ Đề Lan Nhã

q6.7.JPG
HT.Thích Như Tín có đạo từ đúc kết tại lễ tạ pháp

Tin, ảnh: Khánh Vy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày