TP.HCM: Hơn 400 vị Ni tham gia bồi dưỡng Giới luật

GNO - Sáng nay, 4-3, Phân ban Ni giới T.Ư (thuộc Ban Tăng sự T.Ư) tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức về Giới luật “Các pháp Yết-ma” dành cho chư Ni tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM.

ANHBT (4).JPG

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đại diện Ban Tổ chức tác bạch khai giảng khóa học

ANHBT (5).JPG
Đảnh lễ Hòa thượng chứng minh

HT.Thích Minh Thông,  Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư cùng chư Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM đã quang lâm chứng minh buổi lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Minh Thông đã tán thán công đức của chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về Giới luật “Các pháp Yết-ma” cho chư Ni. Đây là kiến thức rất cần thiết cho chư Ni trong đời sống tu tập, công tác quản chúng tại tự việntrong thời hiện đại, bởi “Giới luật nuôi dưỡng đạo tâm”.

ANHBT (6).JPG

HT.Thích Minh Thông tán thán Phân ban Ni giới T.Ư
tạo điều kiện cho chư Ni bồi dưỡng kiến thức về Giới luật

Sau nghi thức khai giảng, HT.Thích Minh Thông có buổi giảng đầu tiên về Giới luật dành cho Tỳ-kheo-ni trong các bộ kinh, ý nghĩa, tầm quan trọng của Giới luật do Phật chế định trong đời sống tu tập của chư Ni...

Theo Ban Tổ chức, khóa học có hơn 400 vị Ni đến từ 39 Phân ban Ni giới tỉnh, thành. Được biết, hiện nay có 45 Phân ban Ni giới trong tổng số 63 BTS GHPGVN tỉnh thành trong cả nước được thành lập.

Chư Ni tham gia lớp học là ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư và đại diện Thường trực Phân ban Ni giới các tỉnh thành. Khóa học nhằm giúp học viên nắm vững các pháp Yết-ma liên quan tới các việc: tổ chức giới đàn, an cư kiết hạ, kiết giới trường, y chỉ, xuất chúng, cử tội, điển lễ, nghi thức truyền giới… theo đúng Giới luật Phật chế và quy định của Giáo hội.

ANHBT (7).JPG

Hòa thượng có buổi giảng đầu tiên

ANHBT (1).JPG
Quý Ni trưởng cũng tham gia khóa học

Chương trình khóa học do HT.Thích Minh Thông phụ trách “Các pháp Yết-ma”; TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP phụ trách chuyên đề về điển lễ và nghi thức truyền giới; NT.Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư phụ trách "Các pháp Yết-ma" dành cho chư Ni.

Theo chương trình, buổi học cuối (chiều ngày 10-3), học viên được thực tập điển lễ và tấn đàn tại lớp học.

Thời gian học cả ngày, từ ngày 4-3 đến ngày 10-3 tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM.

ANHBT (9).JPG

Không khí buổi học nghiêm túc

ANHBT (10).JPG
"Giới luật nuôi dưỡng đạo tâm", Hòa thượng nói

ANHBT (8).JPG

ANHBT (2).JPG
"Bản thể của Tăng là thanh tịnh, hòa hợp"

hinh.jpg

Chương trình khóa học

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày