TP.HCM: Lễ mãn hạ tại trường hạ chùa Hưng Phước

GNO - Sáng nay, 12-8 (12-7 ÂL), trường hạ chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM) đã làm lễ mãn khóa an cư PL.2563.

Mãn hạ - chùa Hưng Phước (5).JPG


HT.Thích Minh Hiền nhận lẵng hoa chúc mừng
của BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Thiện Đức trao

HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chủ hương trường hạ chùa Hưng Phước; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Pháp sư Jung Mook, Chứng minh trường hạ, cùng đại diện chư tôn đức ban ngành T.Ư, BTS GHPGVN Q.3, 60 hành giả an cư tại chùa Hưng phước, Phật tử và đại diện các cấp chính quyền tham dự.

HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, Thiền chủ trường hạ phát biểu khai mạc. Báo cáo quá trình sinh hoạt 3 tháng tại trường hạ, ĐĐ.Thích Minh Trí, Chánh Duy-na cho biết, mỗi ngày tu trong 3 tháng hạ bắt đầu từ 4g sáng đến 22g đêm - với các thời khóa: công phu khuya, tụng kinh sáng, cúng ngọ trưa, kinh hành niệm Phật, thính pháp, công phu chiều, tịnh độ tối, tọa thiền.

Trường hạ được sự trợ duyên của chư tôn đức BTS TP.HCM, Q.3 cùng các cấp chính quyền, góp phần giúp chư hành giả an tâm an cư 3 tháng.

Phật tử trong ban trai soạn chùa Hưng Phước lo việc ẩm thực hằng ngày - làm trọn vẹn công tác ngoại hộ. Ngoài ra, tại trường hạ, hơn 20 đạo tràng đến cúng dường cũng như được sự thăm khám, chữa bệnh của y bác sĩ tại TP.HCM.

Mãn hạ - chùa Hưng Phước (10).JPG


HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM 
thay mặt chư tôn đức Phật giáo TP trao chứng nhận an cư đến hành giả

Mãn hạ - chùa Hưng Phước (12).JPG
HT.Tịnh Hạnh phát thưởng và tặng bằng khen các hành giả có kết quả tu học tốt

Ban đạo từ, HT.Thích Tịnh Hạnh tri ân công đức chư tôn đức trong Ban chức sự hạ trường, các cấp chính quyền đã tận tình tạo điều kiện thuận lợi, cùng công đức cúng dường của Phật tử cho các hành giả tu tập trong 3 tháng an cư.

Hòa thượng nhắc nhở hành giả luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy Tổ qua câu “Tam ngoạt (nguyệt) an cư định ý mã. Cửu tuần tu học tĩnh tâm viên”. Theo đó, muốn định ý ngựa và tĩnh tâm vượn - người xuất gia phải tinh tấn tu Tam vô lậu học.

Theo Hòa thượng, giới, định, tuệ là nền tảng của trí tuệ và đạo đức trên con đường tu học của bản thân mỗi người. 3 tháng an cư là dịp để tiến tu đạo hạnh, tăng trưởng trí tuệ và đức hạnh để làm tốt đời đẹp đạo.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng nhắc nhở hành giả sau lễ mãn hạ phải làm lễ Tự tứ để tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.

Mãn hạ - chùa Hưng Phước (13).JPG

Mãn hạ - chùa Hưng Phước (14).JPG
Nhiều suất học bổng được trao tới các đại diện Mặt trận quận và phường sở tại

Mãn hạ - chùa Hưng Phước (3).JPG
Đại biểu dự lễ

Bảo Toàn - N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày