TP.HCM: Phân ban Ni giới T.Ư tổng kết Phật sự 2019

GNO - Sáng nay, ngày 27-12, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3), đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của Phân ban Ni giới T.Ư (thuộc Ban Tăng sự T.Ư).


HUY_0014-5.jpg
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ HĐCM; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tánh, TT.Thích Thiện Thống; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh VP 2 TƯGH; cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân Ban Ni giới T.Ư, Trưởng ban Tổ chức; NT.Thích nữ Huệ Từ, UVTT HĐTS, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và các tỉnh, thành tham dự.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa - Bộ Công An; Ban Tôn giáo TP.HCM, các sở, ban, ngành TP và quận 3 sở tại.

HUY_0023-3.jpg
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đã khẳng định, hoạt động Phật sự trong năm 2019 đạt được nhiều thành tựu. Theo đó, chư Ni các hệ phái Phật giáo trong cả nước đoàn kết, hòa hợp, tinh tấn không ngừng nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của Ni giới Phật giáo Việt Nam, đạt được những thành tựu từ đời sống tâm linh cho đến hoạt động Phật sự. “Hạnh phúc nào hơn khi giữa thế gian đầy biến động, và đại bộ phận Ni giới VN vẫn giữ được nếp sống thiền gia quy củ, tu tập kỷ cương theo đúng truyền thống của những người con gái của dòng họ Thích…”.

Ni trưởng cũng nhận định, phần lớn các chùa do chư Ni trụ trì đều giữ được nếp tu học trang nghiêm; với Phật tử, chư Ni đã tích cực tổ chức các khóa thiền tập, khóa tu “an lạc”, khóa tu cho người bận rộn, công nhân viên, sinh viên, học sinh…

HUY_0040-3.jpg
NT.TN Như Như báo cáo hoạt động của Ni giới năm 2019

Theo báo cáo tại hội nghị, NT.TN Như Như, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư cho biết hoạt động Phật sự năm 2019 của Phân ban đạt được nhiều thành tựu. Trong năm qua, chư Ni tham gia nhiều hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu và học thuật; tham gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN tổ chức tại Hà Nam; Ni giới Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động về văn hoá, giáo dục, hội thảo, hoằng pháp và dịch thuật tại các hội thảo trong nước và quốc tế.

Phân ban Ni giới T.Ư, tập san Hoa Đàm kết hợp với Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM tổ chức thành công hội thảo về cố Ni trưởng TN Như Thanh; tổ chức hội thảo khoa học về Ni sư Diệu Nhân tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội.

HUY_0028-2.jpg
Chư tôn Ni tham dự hội nghị

Mùa An cư kiết hạ PL.2563, Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức nhiều hạ trường trên cả nước để chư Ni tập trung về an cư tu học trang nghiêm, Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã tổ chức đoàn thăm, khuyến tấn và cúng dường các trường hạ Ni cả nước với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Năm 2019, Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới tỉnh, thành đã thực hiện những chương trình an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo… trị giá hơn 400 tỷ đồng.

HUY_0048-2.jpg

NT.Đàm Nghiêm trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020

Tại hội nghị, NT.Đàm Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã thay mặt Ban Thường trực Phân ban, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 với nhiều chương trình hoạt động gắn với truyền thống, đặc thù của Ni giới.

Đặc biệt, chương trình gần nhất là Phân ban Ni giới T.Ư kết hợp Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự vào đầu năm 2020, tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, tổ chức khánh tuế chư tôn giáo phẩm theo truyền thống thiền môn…

HUY_0042-3.jpg

Quang cảnh hội nghị tổng kết của Phân ban Ni giới T.Ư


Ban đạo từ tại hội nghị, HT.Thích Như Tín đã thay mặt Ban Thường trực HĐCM đánh giá cao và biểu dương các hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới các tỉnh, thành cả nước với nhiều thành tựu đã đạt được trong thời gian qua. Dịp này, Hòa thượng nhắn nhủ đến đoàn thể xuất gia Tăng, Ni nhất là chư Tăng, Ni trẻ cần phải tu học bồi dưỡng nội tâm, đạo hạnh, nâng cao ý thức trong hoạt động tu học hằng ngày, điều chỉnh tác phong của một người xuất gia… trong xã hội hiện đại.

Xem thêm hình ảnh hội nghị tổng kết của Phân ban Ni giới T.Ư:

HUY_0009-7.jpg
Chư tôn đức chứng minh


HUY_0030-3.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng của Ban Thường trực HĐTS

HUY_0031-5.jpg
TT.Thích Thiện Thống tặng hoa của Ban Tăng sự T.Ư

HUY_0036-1.jpg
Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng

HUY_0037-4.jpg
Bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an tặng hoa chúc mừng

HUY_0038-5.jpg
Đại diện Ban Tôn giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng

H.Diệu - Ảnh: Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày