TP.HCM: Triển khai Phật sự, vận động cứu trợ vùng Tây Bắc

GNO - Sáng nay, 27-6 (14-5-Mậu Tuất), sau lễ bố-tát, tụng giới chung của chư Tăng định kỳ tại Việt Nam Quốc Tự, BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức họp mở rộng, triển khai Phật sự, vận động giúp đỡ đồng bào các tỉnh vùng Tây Bắc.

Hội nghị do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP chủ trì, triển khai nhiều Phật sự quan trọng, với sự tham dự của các thành viên BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện trên địa bàn.

ANH BT (4).JPG

Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP phát biểu

Tại buổi họp, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP nhấn mạnh, năm nay toàn thành phố có 6.417 Tăng Ni đang cấm túc an cư, trong đó có 43 trường hạ an cư tập trung trên địa bàn 18 quận, huyện với 3.786 Tăng Ni (1.836 vị Tăng, 2.060 vị Ni); 110 trường hạ an cư tại chỗ trên địa bàn 19 quận, huyện với tổng số 2.631 Tăng Ni. Do đó, Ban Chức sự các trường hạ cần tạo điều kiện cho hành giả an trú tu tập nghiêm túc, trang nghiêm nhằm trau giồi Giới - Định - Tuệ.

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2562 của Phật giáo TP sẽ phân công thành 7 đoàn chư tôn đức đến thăm, sách tấn chư hành giả Tăng Ni và cúng dường các trường hạ tập trung tại TP (đoàn không nhận cúng dường của trường hạ).

ANH BT (9).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình bày kế hoạch triển khai công tác thống kê Tăng Ni, tự viện

TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã trình bày kế hoạch triển khai công tác thống kê Tăng Ni, tự viện toàn diện tại TP.HCM năm 2018, theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến chương GHPGVN và các quy định của Giáo hội.

Theo đó, 24 BTS GHPGVN quận, huyện sẽ thống kê, phân loại tự viện như: Tự viện đã hoàn tất mọi thủ tục; Tự viện đã hoàn thiện cơ sở vật chất nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm trụ trì; Cơ sở đã hoàn thiện cơ sở vật chất nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký gia nhập Giáo hội.

Ngoài ra, 24 BTS GHPGVN quận, huyện cũng sẽ thống kê Tăng Ni thường trú tại cơ sở TP.HCM và Tăng Ni từ các tỉnh, thành đến TP.HCM tu học, đang tạm trú ngoài nhà Phật tử, nhà trọ… trên địa bàn các quận, huyện. Từ đó, Ban Tăng sự GHPGVN TP sẽ tập hợp số liệu Tăng Ni, tự viện toàn thành phố.

ANH BT (2).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp

ANH BT (1).JPG
TT.Thích Quang Thạnh trình bày về công tác hành chánh điện tử

Về công tác hành chánh điện tử, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP cho biết, BTS GHPGVN TP sẽ kết nối mọi công tác Phật sự, thông tin, liên lạc, thư từ đến 24 BTS GHPGVN quận, huyện thông qua thư điện tử (email) để giảm bớt thời gian và phù hợp với sự phát triển chung.

Sắp tới, BTS GHPGVN TP cũng sẽ mời Chánh, Phó Thư ký BTS GHPGVN quận, huyện đến trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự để thảo luận về công tác hành chánh điện tử, thống nhất cách kết nối… để làm sao công tác chuyển tải thông tin đến Phật giáo quận huyện được nhanh, chính xác nhất và đồng bộ.

Một số công tác sẽ thực hiện như: Thẻ chứng nhận Tăng Ni sẽ được mã hóa đồng bộ, dự kiến thời gian trong mùa an cư sẽ thực hiện xong thẻ này cho chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo TP. Sau đó, Văn phòng BTS GHPGVN TP sẽ tiến hành thực hiện cho Tăng Ni Phật giáo 24 quận, huyện.

ANH BT (6).JPG

Chư tôn đức ủng hộ đồng bào bị thiên tai tại các tỉnh, thành vùng Tây Bắc

ANH BT (7).JPG
Chia sẻ thiết thực với đồng bào bị thiên tai

Dịp này, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP cũng vận động Tăng Ni thành phố chia sẻ với đồng bào các tỉnh vùng Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và vật chất do thiên tai trong những ngày vừa qua. 

“Đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh, thành vùng Tây Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, mất mát cần sự quan tâm của Tăng Ni, Phật tử cả nước, Phật giáo TP chúng ta nên thể hiện lòng từ bi, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào vượt qua cơn hoạn nạn”, Hòa thượng phát biểu.

ANH BT (5).JPG

Hòa thượng đã triển khai một số Phật sự quan trọng

ANH BT (3).JPG
Quang cảnh buổi họp sáng nay tại hội trường Việt Nam Quốc Tự

Được biết, đích thân Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP và TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban TTXH GHPGVN TP sắp tới sẽ dẫn đoàn đến thăm, chia sẻ với mất mát đồng bào các tỉnh vùng Tây Bắc.

Theo ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban TTXH GHPGVN TP, ngày 29-6, Ban TTXH Phật giáo TP sẽ cử đoàn đến tỉnh Hà Giang cứu trợ 500 phần quà tiền mặt (mỗi hộ 2 triệu đồng) nhằm giúp đỡ phần nào cho các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày