TP.Cần Thơ: Đại đức Thích Giác Tâm làm Trưởng ban Trị sự quận Ô Môn

Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4, Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026, tại chùa Long Thành (phường Thới An, quận Ô Môn).
Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo quận Ô Môn

Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo quận Ô Môn

Với sự quang lâm chứng minh, tham dự đại hội có Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Ban Trị sự các quận huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện; Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; Ban Tôn giáo, Phòng An ninh đối nội Công an TP.Cần Thơ, Quận ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, phường sở tại và gần 200 Phật tử.

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Theo báo cáo tại đại hội, Phật giáo quận Ô Môn có 17 tự viện với 107 Tăng Ni. Nhiệm kỳ qua Ban Trị sự quận đã lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử các tự viện thực hiện thành tựu nhiều công tác Phật sự, trong đó nổi bật là công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Tại đại hội, 3 cơ sở tự viện là tịnh thất Giác Minh, chùa Giác Thành và tịnh thất An Lạc đã trao tặng đến Ủy ban MTTQVN quận 3 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ

Chư tôn đức nhận Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ

Đại hội đã biểu quyết suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026 với 12 thành viên do Đại đức Thích Giác Tâm đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự quận. Tân Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội đã được lắng nghe những lời phát biểu của ông Lê Thanh Phong, Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn.

Hòa thượng Đào Như cũng ban đạo từ sách tấn tân Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn trong nhiệm kỳ mới đoàn kết, hòa hợp để thực hiện nhiều thành tựu Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày