TP.Cần Thơ: Lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Giác Nhã

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong khóa lễ đặt đá xây dựng chùa Giác Nhã
Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong khóa lễ đặt đá xây dựng chùa Giác Nhã
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-9, tại chùa Giác Nhã, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ đã diễn ra lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Giác Nhã.

Chùa Giác Nhã là cơ sở tự viện trực thuộc GHPGVN TP.Cần Thơ, thời gian đầu khi thành lập chùa chỉ là một ngôi tịnh thất nhỏ hẹp, vách tole, cây gỗ đơn sơ tại một vùng ngoại ô xa xôi của huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Lễ đặt đá xây dựng chùa Giác Nhã

Lễ đặt đá xây dựng chùa Giác Nhã

Sau khi được chuyển đổi danh xưng thành chùa Giác Nhã, phục vụ cho nhu cầu tu học của chư Ni tại chùa cũng như cho bà con nhân dân, Phật tử đến sinh hoạt, lễ bái Tam bảo. Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Ni sư Thích nữ Như Nhã, trụ trì chùa đã tổ chức khởi công xây dựng ngôi già lam Giác Nhã.

Buổi lễ được sự chứng minh và chủ trì nghi thức đặt đá của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Tăng Ni các tự viện trong, ngoài huyện Vĩnh Thạnh cùng sự phát bồ đề tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật của các Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày