TP.Cần Thơ: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Huệ Trường Phật lịch 2566

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Huệ Trường tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Huệ Trường tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-7 (25-6-Nhâm Dần), tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền) đã trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Huệ Trường Phật lịch 2566.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng, Ni.

Tham dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Công an TP.Cần Thơ và đại biểu lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền.

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn”. Do đó, Phật giáo TP.Cần Thơ mở Đại giới đàn với tôn danh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, là bậc cao Tăng thạc đức, ngài luôn lấy giới đức làm nền tảng tu hành, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, soi tỏ nguồn tâm, để cho Tăng Ni Phật tử noi theo tu hành.

Trưởng lão Hòa thượng noi gương chư Tổ phát tâm đại bi lấy việc tiếp Tăng độ chúng làm chánh yếu. Suốt cuộc đời học đạo, hành đạo, hóa đạo, lúc nào Hòa thượng cũng tinh tiến đều đặng giờ khắc tu niệm dạy chúng, lo lắng cho đạo pháp và dân tộc. Để tưởng niệm ân đức sâu dày của ngài, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ phát đại nguyện tổ chức Đại giới đàn với tôn hiệu của ngài.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Cần Thơ cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Cần Thơ cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã được nghe cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Trường.

Theo báo cáo, Đại giới đàn có tổng số lượng đăng ký là 276 vị giới tử, trong đó có 65 giới tử Tỳ-kheo; 55 giới tử Tỳ-kheo-ni; 54 Thức-xoa-ma-na; 61 sa-di; 41 Sa-di-ni.

Đại giới đàn Huệ Trường diễn ra vào các ngày 22, 23, 24-7-2022 (24, 25, 26-6-Nhâm Dần), truyền giới Tăng tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền); điểm truyền giới Ni tại chùa Phước Long (phường Lê Bình, quận Cái Răng).

Cung an chức sự Hội đồng Thập sự Tăng

Cung an chức sự Hội đồng Thập sự Tăng

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng: Hòa thượng Thích Minh Thông đương vi Hòa thượng Tuyên luật sư; Hòa thượng Thích Thiện Huệ đương vi Đường đầu Hòa thượng; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Yết-ma A-xà-lê; Giáo thọ A-xà-lê Thượng tọa Thích Minh Phú, cùng chư vị tôn chứng.

Đàn giới biệt truyền Nam tông cung thỉnh Hòa thượng Đào Như đương vi Đường đầu; Yết-ma A-xà-lê Thượng tọa Lý Hùng; Giáo thọ A-xà-lê Thượng tọa Trần Sone và chư vị tôn chứng Tăng già; điểm truyền giới tại chùa Pôthi Somrôn.

Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni

Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni

Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Minh đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Diệu Ngộ, Yết-ma A-xà-lê, Ni sư Thích nữ Như Hương, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho các giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni đã có điểm số cao trong phần thi khảo hạch

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán công đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ trong đầu nhiệm kỳ mới đã tổ chức được Đại giới đàn Huệ Trường để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni trong và ngoài thành phố thọ giới tu học và hành đạo, mang lại lợi lạc tự thân, trang nghiêm Giáo hội và ích lợi cho đời.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự sách tấn, trong kinh Đại Bát Niết-bàn, Phật có dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng phải thọ giới, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, do giữ giới trang nghiêm thanh tịnh nên thấy được pháp thân, do thấy được pháp thân nên mới thành Phật đạo. Qua đó, thấy được tầm quan trọng của giới luật, nếu không thọ giới tu học thì sẽ không đắc đạo Bồ-đề.

Với đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, giới tử thiết tha cầu thọ giới pháp, chư tôn đức trong Hội đồng thập sự nhị bộ giới đức thanh cao thanh tịnh và nhất là đã hứa khả truyền trao giới pháp cho tất cả Tăng Ni đăng đàn thọ giới tại giới đàn Huệ Trường. Hòa thượng tin tưởng giới tử sẽ đắc giới và Đại giới đàn sẽ thành tựu.

Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Trường cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư khai đạo giới tử.

Chùm ảnh khai mạc Đại giới đàn Huệ Trường:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày