TP.HCM: 1.082 Giới tử xin thọ giới Đại Giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 9-11, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kiêm Trưởng ban Tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức đã họp cùng chư tôn đức ban, ngành trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện triển khai công tác tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 – DL.2015 tại Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang, quận 10.

>>> Một số lưu ý đối với giới tử tham gia tuyển Phật trường

ANH BT (10).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, chư tôn đức đã thống nhất danh sách các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6-12-2015 (nhằm ngày 21 đến ngày 25-10-Ất Mùi).

Tại buổi họp, đại diện Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, cho đến hiện nay, Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã tiếp nhận 1.082 hồ sơ Giới tử xin thọ giới Đại Giới đàn Trí Đức do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức.

ANH BT (5).JPG
TT.Thích Đồng Văn báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ giới tử

Đại Giới đàn Trí Đức gồm 8 giới trường: Giới tử Tỳ-kheo tại Giới trường chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân); Sa-di tại giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2); Tỳ-kheo-ni tại Giới trường chùa Từ Nghiêm (Q.10); Thức-xoa-ma-na tại Giới trường chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); Sa-di-ni tại Giới trường chùa Huê Lâm (Q.11).

Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Phật giáo Nam tông kinh tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức); Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni Hệ phái Khất sĩ tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

ANH BT (7).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại buổi họp

ANH BT (9).JPG

HT.Thích Tịnh Hạnh đóng góp ý kiến

Lễ khai mạc Đại Giới đàn Trí Đức: Vào lúc 6 giờ ngày 2-12-2015 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi) tại Giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2).

Lễ bế mạc Đại Giới đàn Trí Đức vào sáng Chủ nhật ngày 6-12-2015 (nhằm ngày 25-10-Ất Mùi) tại Giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2). Tại đây cũng diễn ra lễ tấn đàn thọ Bồ-tát giới.

ANH BT (6).JPG

NT.Thích nữ Như Châu phát biểu tại buổi họp

Theo Ban Tổ chức, trước lễ khai mạc, vào Chủ nhật 22-11-2015 (nhằm ngày 11-10-Ất Mùi): 6 giờ: Giới tử Tỳ-kheo Tăng, Ni vân tập tại Tuyển Phật trường chùa Huê Nghiêm (Q.2), Ban Tổ chức khảo thí giới tử Tỳ-kheo; 13 giờ: Giới tử Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa vân tập Tuyển Phật trường chùa Huê Nghiêm (Q.2), Ban Tổ chức khảo thí  Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa.

Ngày 28-11-2015 (nhằm ngày 17-10-Ất Mùi): Buổi sáng, Giới tử làm thủ tục nhập các Giới trường; buổi chiều, các Giới trường sinh hoạt với Giới tử về Thanh quy Giới đàn, những quy định trong thời gian ở Giới trường.

Ngày 29-11-2015 đến ngày 1-12-2015 (nhằm ngày 18 đến 20-10-Ất Mùi): Các Giới trường tập trung hướng dẫn Giới tử chuyên tâm lễ sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm tiếp thọ giới pháp, học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức thiền gia hàng ngày (quá đường, công phu, tọa thiền, hô canh, tuần chiếu…)

Tối  ngày 20-10-Ất Mùi, các Giới trường tổ chức cho Giới tử thi khóa luật theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức –xoa-ma-na: 4 quyển Luật Trường Hàng; Sa-di, Sa-di-ni: 2 quyển Luật Trường Hàng. Căn cứ  vào thi khóa Luật, các Giới trường chọn ra các Giới tử ưu tú khen thưởng.

Chương trình Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559

Thứ Tư, ngày 2-12-2015 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi): Chính thức khai mạc Đại Giới đàn Trí Đức tại Giới trường chùa Huê Nghiêm (Q.2).

Thứ Năm, ngày 3-12-2015 (nhằm ngày 22-10-Ất Mùi): Tất cả các Giới trường hướng dẫn Giới tử diễn tập phương thức đăng đàn, oai nghi tấn chỉ, sám hối lục căn, kiểm tra y bát…

Thứ Sáu, ngày 4-12-2015 (nhằm ngày 23-10-Ất Mùi): 6 giờ: Trang nghiêm Giới trường; 7 giờ: Các Giới trường tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới, Tỳ-kheo-ni giới, Thức-xoa-ma-na giới, Sa-di giới, Sa-di-ni giới; 14 giờ: Các Giới trường Ni hướng dẫn Giới tử Tỳ-kheo-ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết-ma (chùa Huệ Nghiêm, Q.Bình Tân; Tx.Trung Tâm, Q.Bình Thạnh); 20 giờ: Tuần chiếu; 22 giờ: Chỉ tịnh.

Thứ Bảy, ngày 5-12-2015 (nhằm ngày 24-10-Ất Mùi): 6 giờ: Trang nghiêm đạo tràng; 7 giờ: Các Giới trường tiếp tục tấn đàn truyền: Tỳ-kheo giới, Tỳ-kheo-ni giới; 11 giờ 30: Thọ trai; 14 giờ: Các Giới trường Ni hướng dẫn Giới tử Tỳ-kheo-ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết-ma (chùa Huệ Nghiêm, Q.Bình Tân, Tx.Trung Tâm, Q.Bình Thạnh); 18 giờ: Đăng đàn thuyết u minh giới (Đại Giới trường chùa Huê Nghiêm, quận 2).

Chủ nhật, ngày 6-12-2015 (nhằm ngày 25-10-Ất Mùi): 6 giờ: Đại chúng thọ Bồ-tát giới vân tập (Đại giới trường chùa Huê Nghiêm, quận 2); 7 giờ: Tấn đàn truyền Bồ-tát giới; 10 giờ: thọ trai; 11 giờ: Bế mạc Đại Giới đàn Trí Đức PL.2559 – DL.2015.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày