TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh tổ chức phiên họp mở rộng

Chư tôn đức chứng minh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh
Chư tôn đức chứng minh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-3, tại chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị mở rộng nhằm thảo luận, chuẩn bị về nhân sự để tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Giác, Hòa thượng Thích Tịnh Giác, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận, cùng sự tham dự của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong quận và đại diện chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Phật giáo quận Bình Thạnh ổn định, tinh thần đoàn kết luôn được giữ vững, hoàn thành nhiều hoạt động Phật sự nổi bật.

Thượng tọa Trưởng ban cũng đã trình danh sách nhân sự dự kiến của nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhân sự nhiệm kỳ mới sẽ bổ sung nhiều vị Tăng Ni trẻ, có đầy đủ tài đức hỗ trợ Phật sự cho Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh.

Hoà thượng Thích Minh Giác thay mặt chư tôn đức chứng minh quận lấy ý kiến toàn thể đại chúng, thống nhất thông qua danh sách đề cử nhân sự dự kiến các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026 để trình lên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Minh Giác lấy ý kiến toàn thể đại chúng
Hòa thượng Thích Minh Giác lấy ý kiến toàn thể đại chúng

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo quận Bình Thạnh sẽ diễn ra sau lễ Phật đản.

Chư tôn đức còn thảo luận việc vận động kinh phí tổ chức Đại hội, lễ Phật đản và đóng góp mua vắc-xin Covid-19; Thượng tọa Thích Quảng Pháp, đại diện Ban Thư ký triển khai về công tác văn phòng hành chánh điện tử sẽ áp dụng trong thời gian sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày