TP.HCM: Chùa Candaransì tổ chức Đại lễ Vesak PL.2559

GNO - Tối hôm 3-5 (nhằm ngày rằm tháng 3-Ất Mùi), nhằm tưởng niệm thâm ân hóa độ của đấng Từ Phụ Thích Ca, chư Tăng và Phật tử chùa Candaraṅsī (Q.3) thành tâm thiết lễ cúng dường kính mừng Đại lễ Vesak.

ANH BB (4).jpg

Chư Tăng thực hiện các nghi thức lễ Vesak

Theo đó, Đại lễ Vesak tri ân ngày Đức Bồ-tát thị hiện giáng trần, Đức Phật chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, khai thị độ đời và Đức Từ Phụ thị tịch Niết-bàn dưới sự hướng dẫn của HT.Danh Lung, Phó Văn phòng 2 TƯGH, trụ trì chùa.

Tại buổi lễ, chư Tăng và Phật tử chùa Candaransì đã tổ chức nhiều nghi thức biệt truyền kính mừng Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết-bàn.

Dịp này, chùa cũng tổ chức lễ cầu an, cầu siêu nạn nhân bị ảnh hưởng, thiệt mạng bởi trận động đất tại Nepal ngày 25-4 vừa qua, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, nhất là tình hữu nghị của hai quốc gia và Giáo hội hai nước Việt Nam - Nepal.

Chư Tăng và Phật tử cũng đã tổ chức khóa lễ cầu siêu cho nạn nhân tử nạn tại Nepal và cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

ANH BB (1).jpg

Không gian trang nghiêm tại chùa Candaransì

ANH BB (5).jpg

Thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân ở Nepal

Được biết, các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy như: đồng bào Khmer Nam bộ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka đều sử dụng Phật lịch. Tính theo âm lịch, năm Giáp Ngọ vừa qua nhuần, còn Phật lịch thì năm nay mới nhuần vì vậy năm nay Đại lễ Vesak có sự chênh lệnh về ngày tháng giữa Phật lịch và âm lịch.

Ngày Vesak quốc tế được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 5 bởi lý do sau:
Vào ngày 28-10-1999, đại diện các nước của 34 nước trên thế giới đã đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) dự thảo nghị quyết công nhận Đại lễ Vesak kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết-bàn.

Đến ngày 12-11-1999, Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết A/54/235 công nhận ngày trăng tròn tháng 5 là Đại lễ Vesak - kỷ niệm ngày Đản sinh, thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phật.

ANH BB (3).jpg

Tụng kinh cầu nguyện

ANH BB (2).jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Châu Hoài Thái

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.
"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

GNO - Từ những năm tháng còn rất trẻ, tôi đã có duyên được làm bạn với Báo Giác Ngộ. Qua từng trang báo, từng câu chuyện, tôi dần nhận ra rằng mối duyên ấy không chỉ đơn thuần là thói quen đọc báo, mà đó là niềm hạnh phúc đã theo tôi suốt chặng đường trưởng thành, lắng đọng trong tâm thức.

Thông tin hàng ngày