TP.HCM: Chùa Phước Hải bị mất tượng cổ

GNO - Chùa Phước Hải (hay còn gọi chùa Ngọc Hoàng) ở 73 Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM trong đêm qua, 12-9, đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi pho tượng Hộ Pháp cổ được tôn trí trước cửa chánh điện.
mat trom (5).jpg
Tượng Hộ Pháp cổ được tôn trí trước khi bị mất

Theo đó, bức tượng Ngài Hộ Pháp bị mất có từ năm 1900, bằng gốm, cao khoảng 1,2m được tôn trí trước cửa chánh điện đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất. Ngay sau khi phát hiện, nhà chùa đã báo chính quyền và công an địa phương.

Sáng nay, 13-9, sau khi nhận được tin báo của ban quản tự, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai. Theo vị đại diện ban quản tự, kẻ gian lấy trộm pho tượng Hộ Pháp, loại tượng cổ bằng gốm, cao 1,2m. Những dấu vết còn lại ở hiện trường cho thấy kẻ gian đã nhảy tường rào vào trong, rồi khiêng tượng ra.

mat trom (3).JPG


Và pho tượng đã bị đánh cắp tối qua, 12-8 - Ảnh: Vũ Giang

mat trom (1).JPG
Cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường

mat trom (2).JPG
Theo nhận định ban đầu, kẻ gian đột nhập và mang pho tượng qua góc tường rào này

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày