TP.HCM: Chùa Từ Nghiêm đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 01-2, Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 10 đã kết hợp UBND phường 4 (Q.10), Trung tâm Văn hóa Hòa Bình tổ chức lễ trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố cho chùa Từ Nghiêm. Đến chứng minh và tham dự có chư tôn đức BTS THPG TP, quý Ni trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới T.Ư; đại diện Sở n hóa-Thể thao và Du lịch, các ban ngành đoàn thể.
KC (1).JPG
KC (2).JPG
KC (3).JPG

Chùa Từ Nghiêm tọa lạc tại số 415-417 đường Bà Hạt, Q.10. Trước đây Chùa chỉ  là một am tranh đơn sơ do Hòa thượng Thích Đạt Từ làm trụ trì, ngôi chùa nằm trong khu lao động đông dân cư. Năm 1957, Hòa thượng Thích Đạt Từ đã giao ngôi chùa cho chư Ni. Từ năm 1960 đến 1975, chùa là nơi đặt trụ sở của Ni bộ Bắc tông do cố Ni trưởng TN.Như Thanh lãnh đạo.

 Đặc biệt, năm 1963, chùa Từ Nghiêm là nơi chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh đàn áp Phật giáo như xuống đường biểu tình, tuyệt thực, tự thiêu… tiêu biểu cho phong trào này là Phật tử Nhất Chi Mai, PD Diệu Huỳnh đã tự thiêu trước chánh điện chùa Từ Nghiêm.

Tiếp nối truyền thống tu học của chư Ni, chùa Từ Nghiêm hiện nay do Ni trưởng Thích Nữ Như Hải  trụ trì đã tiếp tục nuôi  dưỡng nhiều thế hệ chư Ni trẻ, nêu cao tinh thần dấn thân phục vụ đạo Pháp và giúp đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày