TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 26-9, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã qua đỉnh điểm của dịch bệnh; việc chống dịch cũng đang ở mức độ hiệu quả rất tốt.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin thành phố đã triển khai 22 đoàn kiểm tra đánh giá từng quận, huyện, phường, xã để có đánh giá tình hình chung của thành phố trong thời sắp tới.

Bà Mai cho biết thành phố đang có 3.286 giường ICU (giường hồi sức cấp cứu), bảo đảm phục vụ tốt ở tình huống cấp cứu cấp độ cao nhất.

Về kế hoạch thu hẹp, trả lại công năng của các bệnh viện dã chiến đặt ở chung cư khu tái định cư, trường học... Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho hay quan điểm phòng, chống dịch của ngành y tế luôn thống nhất ưu tiên hàng đầu là tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Như vậy, tùy theo tình hình dịch bệnh, sở sẽ có kết hoạch thu hẹp các giường bệnh, cơ sở điều trị, thu dung bệnh nhân Covid-19 phù hợp.

Với bệnh viện ở vùng xanh: cuối tháng 9 sẽ trả lại công năng để tham gia điều trị cho những bệnh nhân không phải Covid-19. Cụ thể, Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi đã và đang chuyển đổi rất tốt.

Bệnh viện dã chiến thu dung: sẽ kết thúc, thu hẹp khi các bệnh viện hoàn thành sứ mệnh là không còn bệnh nhân. Theo lịch trình, các bệnh viện dã chiến thu dung tại khu vực quận, huyện, thành phố sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết 2021 để trả lại trường học cho có các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, những cơ sở dã chiến thu dung sẽ sắp xếp, cơ cấu lại thành bệnh viện 3 tầng Covid-19; sẽ giữ lại các bệnh viện dã chiến thu dung có gắn kết với trung tâm hồi sức, gồm Bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16.

Ngày 26-9: TP.HCM thêm 5.121 ca nhiễm

Tối 26-9, Bộ Y tế công bố có 10.011 ca nhiễm ở 35 tỉnh thành, tăng 329 ca so với hôm qua; Có 4.698 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 607 ca), 5.313 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 936 ca).

Trong đó, TP.HCM ghi nhận 5.121 ca (tăng 1.075 ca), nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố lên 371.660.

Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay là 752.186, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Số người khỏi bệnh trong ngày là 11.477, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 527.926. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.321 ca.

Trong ngày ghi nhận 184 bệnh nhân tử vong tại: TP.HCM 131, Bình Dương 26, Đồng Nai 9, Long An 4, An Giang 4; Tây Ninh, Kiên Giang và Tiền Giang mỗi nơi 2 ca; Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An và Quảng Ngãi mỗi nơi 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, trong đó, TP.HCM có 14.379 ca.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày