Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM trao tặng 600 bình oxy điều trị F0 tại nhà ở An Giang

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM tặng bình oxy cho F0 điều trị tại nhà ở tỉnh An Giang
Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM tặng bình oxy cho F0 điều trị tại nhà ở tỉnh An Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-9, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức trao tặng 600 bình oxy loại 9 lít cùng 5.000 bộ bảo hộ y tế đến tỉnh An Giang, mở đầu chương trình gửi tặng đến các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ.

Đây là chương trình của Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM hỗ trợ cho bà con F0 Covid-19 điều trị tại nhà tại tỉnh An Giang, mở đầu cho chương trình hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc men và bình oxy đến đồng bào ở các tỉnh khu vực miền Đông và miền Tây Nam bộ bị nhiễm SARS CoV-2.

600 bình oxy và 5.000 đồ bảo hộ y tế tặng đến tỉnh An Giang

600 bình oxy và 5.000 đồ bảo hộ y tế tặng đến tỉnh An Giang

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cho biết ngoài tặng bình oxy, đồ bảo hộ, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP còn tặng một số nhu yếu phẩm như mì, gạo gửi đến đồng bào khó khăn ở các tỉnh này.

“Những phần quà gửi tặng là tấm lòng của Tăng Ni Phật tử TP.HCM, nhóm Phật tử Đài Loan đang làm việc tại TP chia sẻ đến một số tỉnh miền Đông, miền Tây của đất nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Mặc dù tại TP của chúng ta, tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần từ bi của người con Phật, Phật giáo TP.HCM vẫn cố gắng chia sẻ đến các tỉnh khó khăn do dịch bệnh”, Thượng tọa Thích Thanh Phong nói với Báo Giác Ngộ.

5.000 bộ đồ bảo hệ y tế phòng chống dịch MPC

5.000 bộ đồ bảo hệ y tế phòng chống dịch MPC

Thượng tọa Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM cho biết thêm những ngày sắp tới, Ban cũng sẽ gửi tặng 30.000 đồ bảo hộ y tế đến công nhân tỉnh Đồng Nai, vì ở đây có nhiều nhà máy, người lao động không có thu nhập vì đang mất việc làm nên tặng đồ bảo hộ đến công nhân để giúp họ yên tâm khi đi làm trở lại. Ngoài ra, Ban cũng sẽ gửi tặng 20.000 bộ đồ bảo hộ đến Sở y tế TP.HCM.

Chư tôn đức vận chuyển đồ bảo hộ

Chư tôn đức vận chuyển đồ bảo hộ

Thông tin bên lề về chương trình túi thuốc điều trị F0 tại nhà triển khai từ 31-8-2021, Thượng Tọa Thích Thanh Phong cho biết đến nay đã có gần 16.000 túi thuốc được trao tặng đến các gia đình có người F0 điều trị tại nhà ở các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương và một số tỉnh lân cận.

“Trên các túi thuốc đều có thông tin và số điện thoại của bác sĩ để tư vấn về gói thuốc, tư vấn điều trị cho F0 tại nhà nên đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác điều trị và mang lại hiệu quả điều trị bệnh”, Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết.

Các nơi tới nhận suất cơm tại bếp chùa Vĩnh Nghiêm

Các nơi tới nhận suất cơm tại bếp chùa Vĩnh Nghiêm

Nói về các chương trình sắp tới, Thương tọa Thích Thanh Phong cho biết, khi TP.HCM bắt đầu hoạt động bình thường trở lại trong tình hình mới, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM sẽ căn cứ tình hình thực tế, khi bếp ăn các nơi hoạt động được trở lại, Ban sẽ giảm số lượng các suất cơm phục vụ tuyến đầu liên tục mấy tháng qua và tập trung vào gói an sinh xã hội để giúp cho bà con khó khăn đảm bảo đời sống sau giãn cách xã hội.

Ban cũng đẩy mạnh việc hỗ trợ, tặng túi quà an sinh gồm có 10 kg gạo, dầu ăn, nước tương cùng các thực phẩm khác.

Hơn ba tháng qua, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM đã tổ chức 3 bếp ăn thiện nguyện, ở lúc cao điểm cung cấp gần 50.000 suất ăn/ ngày, với hàng triệu suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và bệnh nhân ở các bệnh viện dã chiến, các trung tâm cách ly tập trung. Đó là chưa kể tới các đơn vị trực thuộc, cơ sở tự viện và các nhóm thiện nguyện khác cũng tham gia vào công việc ý nghĩa này.

Chư Tăng, Phật tử chuẩn tiếp nhận chuẩn bị 600 bình oxy để chuyển tặng bà con F0 điều trị tại nhà ở tỉnh An Giang

Chư Tăng, Phật tử chuẩn tiếp nhận chuẩn bị 600 bình oxy để chuyển tặng bà con F0 điều trị tại nhà ở tỉnh An Giang

Phật tử vận chuyển bình oxy lên xe để hỗ trợ cho bà con F0 Covid-19 điều trị tại nhà tại tỉnh An Giang vào chiều 26-9 - Ảnh: Phùng Anh Quốc
Phật tử vận chuyển bình oxy lên xe để hỗ trợ cho bà con F0 Covid-19 điều trị tại nhà tại tỉnh An Giang vào chiều 26-9 - Ảnh: Phùng Anh Quốc
Có 600 bình oxy loại 9 lít sẽ được tặng - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Có 600 bình oxy loại 9 lít sẽ được tặng - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Ngoài ra còn có 5.000 bộ đồ bảo hộ y tế được gửi tặng đến tỉnh An Giang - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Ngoài ra còn có 5.000 bộ đồ bảo hộ y tế được gửi tặng đến tỉnh An Giang - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Bếp ăn chùa Vĩnh Nghiêm hoạt động liên tục từ 14-7 tới nay

Bếp ăn chùa Vĩnh Nghiêm hoạt động liên tục từ 14-7 tới nay

Mỗi ngày nấu trung bình 10.000 suất cơm phục vụ lực lượng y tế, tuyến đầu chống dịch

Mỗi ngày nấu trung bình 10.000 suất cơm phục vụ lực lượng y tế, tuyến đầu chống dịch

Nhiều đơn vị tới nhận suất cơm trưa bằng nhiều hình thức vận chuyển khác nhau

Nhiều đơn vị tới nhận suất cơm trưa bằng nhiều hình thức vận chuyển khác nhau

Đơn vị quận 5 tới nhận các suất cơm tại chùa trưa 26-9-2021

Đơn vị quận 5 tới nhận các suất cơm tại chùa trưa 26-9-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày