TP.HCM: Đã sẵn sàng cho Đại lễ 35 thành lập GHPGVN

GNO - Chiều nay, 31-10, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại TP.HCM đã chủ trì buổi họp Ban Tổ chức nhằm rà soát, kiểm tra các công tác chuẩn bị cho Đại lễ tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10.

VG (2).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, công tác chuẩn bị của các tọa đàm, hội thảo chuyên ngành tại Văn phòng II TƯGH, Việt Nam Quốc Tự: Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ T.Ư (ngày 4-11-2016); Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư (ngày 5-11-2016) đã chuẩn bị các khâu chu đáo, nội dung cụ thể đúng với chủ đề đưa ra trong các cuộc họp trước đây.

Hiện nay, công tác Hội thảo khoa học “GHPGVN: 35 năm hình thành, ổn định và phát triển” sẽ diễn ra vào ngày 2-11-2016 do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP và Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức đã nhận được 120 bài tham luận từ chư tôn giáo phẩm, các học giả, nhà nghiên cứu.

VG (5).JPG

HT.Thích Trung Hậu báo cáo tại buổi họp

VG (7).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại buổi họp

Theo TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa PG TP, ngoài Tuần Văn hóa, triển lãm, hội chợ ẩm thực chào mừng Đại lễ 35 năm thành lập GHPGVN tại Nhà Văn hóa Truyền thống PG TP (đã khai mạc vào tối 30-10 vừa qua), tại Việt Nam Quốc Tự sẽ có triển lãm thành tựu các ban, ngành TƯ, TP.HCM như: Hoằng pháp, giáo dục, từ thiện xã hội, tăng sự, văn hóa; một số hình ảnh của Nhiếp ảnh Võ Văn Tường về những ngôi chùa được xây dựng trong giai đoạn Xã hội chủ nghĩa và ảnh nghệ thuật Phật giáo gắn với môi trường.

Buổi công diễn các tiết mục đạt giải cao của vòng chung kết văn nghệ và tham gia biểu diễn của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng TP.HCM, tại Nhà hát Hòa Bình vào tối ngày 2-11-2016 được tiến hành theo kế hoạch.

VG (4).JPG

TT.Thích Nhật Từ báo cáo các sự kiện văn hóa, hội thảo

VG (8).JPG

ĐĐ.Thích Thiện Quý báo cáo công tác văn kiện

Theo báo cáo tại buổi họp, các công tác chuẩn bị cho Đại lễ chính thức - lễ mít-tinh vào 6 giờ, ngày 5-11-2016 như: thiết kế lễ đài, cổng chào, giải phóng mặt bằng… bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Một số công tác: Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3), Tượng đài Bác Hồ (Q.1), các văn kiện, chương trình chính thức của lễ mit-tinh, dẫn chương trình buổi lễ… được chuẩn bị đầy đủ, phân công, lên nội dung cụ thể.

Theo Ban Tổ chức, Đại lễ mit-tinh chính thức sẽ tập họp toàn thể Tăng Ni, Phật tử 24 BTS PG TP.HCM, Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, Tăng Ni sinh Trường TCPH TP.HCM… dự kiến khoảng 5.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Ban Tổ chức cũng dự kiến sẽ có họp báo với các cơ quan báo đài truyền thông về các sự kiện Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN do TƯGH và BTS PG TP tổ chức từ ngày 30-10 đến ngày 7-11-2016.

VG (10).JPG

TT.Thích Lệ Trang đóng góp tại buổi họp

VG (18).JPG
HT.Thích Trí Quảng đúc kết tại buổi họp

Nhiều công tác về ẩm thực, tiếp tân, trật tự, vệ sinh, y tế… được lên kế hoạch chu đáo, phục vụ cho khoảng 5.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ mit-tinh chính thức tại Việt Nam Quốc Tự.

Đúc kết buổi họp, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh ý nghĩa của Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, và tin tưởng Tăng Ni, Phật tử TP.HCM ý thức trách nhiệm của mình với sự kiện ý nghĩa này nhằm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm “GHPGVN: 35 năm hình thành, ổn định và phát triển” tại TP.HCM trang nghiêm, trọng thể với nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày