TP.HCM: Đại hội đại biểu Phật giáo Q.Bình Tân lần IX

GNO - Sáng nay, 11-10, tại chùa Long Thạnh (Q.Bình Tân), Phật giáo quận Bình Tân đã tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ (2016-2021).

PG Binh tan   (1).JPG


Chư tôn đức và quan khách tham dự tiến hành đại hội

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG TP.HCM, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Huệ Văn - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG TP; TT.Thích Nhật Ấn, UV HĐTS, Trưởng BTS PG quận Bình Tân, Trưởng BTC Đại hội; cùng đại diện các BTS Phật giáo các quận, huyện bạn đã đến chứng minh và tham dự.

Đại diện các cấp chính quyền có sự hiện diện của ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó ban Dân vận Thành ủy; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP; ông Nguyễn Văn Đẳng, Phó phòng PA.88 - Công an TP; ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Bình Tân; ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cùng đại diện lãnh đạo quận Bình Tân, H.Bình Chánh và phường Tân Tạo sở tại, hơn 300 đại biểu Tăng Ni, Phật tử trong quận tham dự.

PG Binh tan   (3).JPG


Đại biểu Tăng Ni và quan khách chính quyền tham dự

Đại hội bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ, cung thỉnh chứng minh, chủ tọa, thư ký và kiểm soát để điều hành chính thức Đại hội. TT.Thích Nhật Hỷ thay mặt Ban Kiểm soát thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, TT.Thích Nhật Ấn cho biết, Đại hội Phật giáo quận Bình Tân lần thứ VIII được tổ chức trong thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và dân tộc. Bên cạnh đó, hướng tới chào mừng kỷ niệm 35 ngày thành lập GHPGVN cũng như chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM và Đại hội Phật giáo toàn quốc tại Hà Nội trong năm tới.

Thượng tọa cho biết thêm, Phật giáo Bình Tân với ưu điểm là một khối nhất quán, cùng nhau phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực, từ Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, cho đến Văn hóa, Nghi lễ và Từ thiện xã hội... Đây chính là nền tảng quan trọng để Phật giáo quận nhà tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới, góp phần vào quá trình xây dựng Giáo hội, quê hương ngày càng hưng thịnh giàu đẹp.

PG Binh tan   (13).JPG


HT.Thích Thiện Tánh trao bằng tuyên dương công đức của BTS PG TP tới chư tôn đức

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự 5 năm qua hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2011 - 2016) tại Đại hội, ĐĐ.Thích Thiện Minh, Thư ký BTS đã điểm qua các thành tựu trong công tác hoạt động Phật sự của các ban, ngành của Phật giáo quận.

Theo đó, Phật giáo quận tập trung chăm lo đời sống tu học cho Tăng Ni, Phật tử địa phương, tổ chức trang nghiêm các lễ Phật đản, Vu lan; đề nghị bổ nhiệm và hợp thức hóa nhiều cơ sở tự viện; thực hiện các công tác từ thiện xã hội đạt trên 22 tỷ đồng.

Sau đó, BTS Phật giáo nhiệm kỳ VIII đã tuyên bố mãn nhiệm. HT.Thích Huệ Thông thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia BTS Phật giáo quận Bình Tân nhiệm kỳ IX trước Đại hội.

PG Binh tan   (14).JPG
PG Binh tan   (15).JPG


Chính quyền địa phương ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni PG quận

HT.Thích Thiện Tánh đã lấy ý kiến biểu quyết trước Đại hội. Toàn thể Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách và suy cử các chức danh tân BTS Phật giáo quận Bình Tân nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 24 thành viên - TT.Thích Nhật Ấn tiếp tục được suy cử làm Trưởng BTS. Tân BTS đã ra mắt trước Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

PG Binh tan   (18).JPG
HT.Thích Thiện Tánh lấy ý kiến đại biểu để biểu quyết thông qua

PG Binh tan   (19).JPG
Tân BTS phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Bảy, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Tân đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo quận trong thời gian 5 năm qua và mong rằng với thành phần nhân sự mới, Phật giáo quận Bình Tân sẽ đoàn kết, hòa hợp xương minh Giáo hội và thực hiện nhiều việc làm lợi đạo, ích đời.

Phát biểu chỉ đạo, HT.Thích Trí Quảng đã tán dương công tác Phật sự của PG quận, đặc biệt phong trào từ thiện xã hội hơn 22 tỷ là điểm son trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, công tác ổn định nhận sự các ban ngành, tự viện cũng như xét duyệt gia nhập Giáo hội cũng được Hòa thượng lưu ý trong nhiệm kỳ này.

Đức Hòa thượng còn chia sẻ mối tâm giao giữa lãnh đạo chính quyền các cấp và Phật giáo, mong muốn tân BTS phải nỗ lực để hoàn thành tốt các công tác Phật sự, để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo PG thành phố, chính quyền và Tăng Ni, Phật tử.

PG Binh tan   (20).JPG


Lắng nghe đạo từ của HT.Thích Trí Quảng

PG Binh tan   (22).JPG
Lãnh đạo quận tặng khánh vàng chúc mừng tân BTS

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu Phật giáo quận Bình Tân dự Đại hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ (2017-2022) và nghị quyết Đại hội.

Dịp này, PG quận cũng đã đón nhận Bằng Tuyên dương công đức, Bằng công đức và Giấy khen của PG thành phố và chính quyền các cấp vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nhiều lẵng hoa của  các cấp Giáo hội và lãnh đạo chính quyền gởi đến chúc mừng Đại hội.

PG Binh tan   (27).JPG
Tân BTS chụp hình lưu niệm với lãnh đạo thành phố và quận

>> TT.Thích Nhật Ấn: Tăng Ni đoàn kết - hòa hợp trong công tác Phật sự chung ||

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày