TP.HCM: Đại lễ Phật đản tại huyện Bình Chánh

GNO - Sáng nay, 19-5 (13-4-Bính Thân), tại lễ đài chùa Tam Bửu (Văn phòng BTS PG huyện Bình Chánh), Thường trực BTS PG huyện đã long trong tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016.

H.Binh Chanh  (2).JPG


Chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Giác Hạnh, HT.Thích Thiện Bửu - đồng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN H.Bình Chánh; HT.Thích Thiện Lạc, Trưởng BTS GHPGVN H.Bình Chánh; TT.Thích Huệ Minh, Phó ban Thường trực PG huyện; TT.Thích Minh Bình, Thư ký BTS PG huyện; Ni trưởng Như Phương, Phó ban Trị sự PG huyện cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn huyện.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực H.Bình Chánh; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND H.Bình Chánh; ông Trần Văn Xen, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN H.Bình Chánh; ông Kiều Công Tâm, Phó phòng Nội vụ H.Bình Chánh cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền huyện và thị trấn Tân Túc và hơn 300 Phật tử tham dự.

H.Binh Chanh  (3).JPG
HT.Thích Thiện Lạc tuyên độc thông điệp của Đức Pháp chủ

H.Binh Chanh  (4).JPG

H.Binh Chanh  (5).JPG
Thành kính lắng nghe thông điệp

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ, HT.Thiện Lạc đã tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM và TT.Thích Huệ Minh đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Xen đánh giáo cao những gì Phật giáo, đã đóng góp cho dân tộc nói chung và trên địa bàn huyện Bình Chánh nói riêng. Bên cạnh đó, ông cũng thay mặt lãnh đạo huyện gởi lời chúc an lạc đến chư tôn đức Tăng Ni và nam nữ Phật tử nhân mùa Phật đản năm nay.

Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của NT.Thích nữ Như Phương, Phó BTS PG huyện. Dịp này, Ban Tổ chức cũng đón nhận những lẵng hoa gởi đến chúc mừng, thả bồ câu và bong bóng cầu nguyện đất nước, nhân dân an lạc.

H.Binh Chanh  (6).JPG
TT.Thích Huệ Minh tuyên đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

H.Binh Chanh  (7).JPG
Ông Trần Văn Xen phát biểu chúc mừng

H.Binh Chanh  (8).JPG
Niệm hương cúng dường

H.Binh Chanh  (11).JPG
Phật tử dự thời kinh Khánh đản

H.Binh Chanh  (13).JPG
Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày