TP.HCM: Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự bỏ phiếu bầu đầu tiên tại điểm bầu cử số 47

TP.HCM: Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự bỏ phiếu bầu đầu tiên tại điểm bầu cử số 47
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 23-5, tại điểm bầu cử số 47 (phường 9, quận 3, TP.HCM), hưởng ứng ngày hội toàn dân đi bầu cử, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư Tăng chùa Minh Đạo đã tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV, tại điểm bầu cử số 47

Phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV, tại điểm bầu cử số 47

Tại điểm bầu cử, được sự hướng dẫn của các thành viên Tổ Bầu cử, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư Tăng chùa Minh Đạo và người dân trên địa bàn đã thực hiện các thủ tục chọn ra những vị lãnh đạo xứng đáng cho đất.

Tại điểm bầu cử, các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng diễn ra hết sức cẩn thận, cử tri tham gia bầu cử được bắt buột đo thân nhiệt, đứng giản cách và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước, trong đó có đông đảo Tăng Ni, Phật tử tính đồ Phật giáo, bầu chọn những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, góp phần tích cực vào xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chọn người tài, đức vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chọn người tài, đức vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư Tăng chùa Minh Đạo chờ đến lượt bỏ phiếu

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư Tăng chùa Minh Đạo chờ đến lượt bỏ phiếu

Chư Tăng tham gia ngày hội bầu cử tại điểm bầu cử số 47

Chư Tăng tham gia ngày hội bầu cử tại điểm bầu cử số 47

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày