TP.HCM: Hội nghị họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Q.6

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Quận ủy, UBND và Ủy ban MTTQVN Q.6 đã tổ chức Hội nghị họp mặt tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.6 với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 đã thay mặt chư Tăng Ni, Phật tử quận phát biểu khái quát các hoạt động mà Phật giáo Q.6 đã thực hiện trong năm vừa qua, đặc biệt là công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Nhân đây, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng cám ơn Đảng bộ, chính quyền Q.6, các ban ngành, đoàn thể luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các hoạt động Phật sự của chư Tăng Ni trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Tại buổi họp mặt, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các cơ sở tôn giáo đã phát biểu ý kiến, kiến nghị. Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.6 cũng đã nêu ý kiến về việc 13 cơ sở tự viện trên địa bàn quận đã hoàn thành thủ tục hồ sơ nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải pháp để tu bổ, sửa chữa cơ sở tự viện, cụ thể là tịnh xá Kim Cang đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được cấp phép xây dựng, sửa chữa...

Dịp này, UBND Q.6 đã trao tặng Giấy khen cho 15 cơ sở tôn giáo có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tôn giáo trên địa bàn năm 2023. Đồng thời, Quận ủy, UBND Q.6 và Ủy ban MTTQVN Q.6 đã trao tặng các phần quà cho các vị chức sắc, chức việc đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tặng hoa chúc Tết đến UBND Q.6

Tặng hoa chúc Tết đến UBND Q.6

Cùng ngày, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.6 cũng đến thăm, chúc Tết Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN Q.6 và Công an Q.6.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày