TP.HCM: Hơn 7.300 Tăng Ni an cư kiết hạ PL.2563

GNO - Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cho đến thời điểm hiện nay, số hành giả Tăng Ni thuộc BTS Phật giáo TP và trên địa bàn 24 quận, huyện gởi danh sách đăng ký tổ chức An cư kiết hạ với tổng số 7.326 Tăng Ni.

Mùa An cư kiết hạ PL.2563 - DL.2019, Phật giáo TP.HCM có hai hình thức an cư là an cư tập trung và an cư tại chỗ.

ANHDB (19).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng sách tấn lãnh đạo Phật giáo các quận, huyện
trong lễ tác pháp sáng nay, 16-4 ÂL tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, BTS Phật giáo TP, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và các trường hạ thuộc 18 quận - huyện, với 47 trường hạ có tổng số 4.391 Tăng Ni, trong đó 1.884 vị Tăng và 2.507 vị Ni tham gia An cư kiết hạ.

Về trường hạ an cư tại chỗ, có 101 trường hạ thuộc địa bàn 19 quận, huyện với tổng số 2.935 hành giả Tăng Ni, trong đó có 1.639 vị Tăng và 1.296 vị Ni.

Theo số liệu đăng ký, hiện nay hành giả Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) với tổng số 725 Tăng Ni; trường hạ Tăng có hành giả an cư đông nhất là chùa Từ Quang (Q.Thủ Đức) với 150 hành giả; trường hạ Ni có hành giả đông nhất là trường hạ chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh) với 218 hành giả.

Trường hạ tại chỗ, nơi đông nhất là trường hạ chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp) với 150 hành giả; điểm hạ tại chỗ có ít hành giả nhất là Xá Lợi Phật Đài (Q.9) với 4 hành giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày