TP.HCM: Họp về hội thi diễn giảng, báo tường

GNO - Chiều nay, 7-6, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo TP – Việt Nam Quốc Tự (P.12, Q.10), đã diễn ra buổi họp do Ban Hoằng pháp Phật giáo TP tổ chức, nhằm thảo luận công tác chuẩn bị hội thi diễn giảng, viết báo tường cấp thành phố dành cho hành giả an cư.
ANHA (3).JPG

TT.Thích Nhật Hỷ phát biểu khai mạc buổi họp

Theo đó, TT.Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP đã chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự của TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP; ĐĐ.Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông (Ban TT-TT) Phật giáo TP, cùng chư tôn đức Ban Hoằng pháp, đại diện chư Ni…

Hội thi diễn giảng, viết báo tường dành cho chư hành giả trong mùa An cư kiết hạ PL.2563 do Ban Hoằng pháp Phật giáo TP tổ chức, với sự hỗ trợ của Ban TT-TT Phật giáo TP dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. 

Cuộc thi nhằm tạo sinh khí, sinh hoạt ngoại khóa vui tươi cho hành giả Tăng Ni trẻ trong mùa An cư kiết hạ, qua đó phát hiện những nhân tố mới, có khả năng về diễn giảng, viết báo, sau này có thể đào tạo phát triển khả năng để phục vụ Giáo hội.

Mời xem bản tin trực tuyến của Giác Ngộ TV
ANHA (9).JPG

TT.Thích Thiện Quý góp ý xây dựng nội dung hội thi

ANHA (10).JPG
TT.Thích Quang Thạnh góp ý về nhân sự Ban Tổ chức, nội dung hội thi

ANHA (12).JPG
ĐĐ.Thích Tâm Hải nêu một số nội dung liên quan về phần viết báo tường

Hội thi cấp quận, huyện (tại các trường hạ quận huyện có đăng ký tham gia hội thi) vào thượng tuần tháng 5-Kỷ Hợi đến trung tuần tháng 6-Kỷ Hợi.

Nội dung hội thi diễn giảng gồm: Tam vô lậu học, lục hòa, tứ nhiếp pháp, tứ vô lượng tâm, ngũ giới, ý nghĩa xuất gia.

Nội dung viết báo tường: Kinh, luật, luận, nghi lễ Phật giáo, lịch sử Phật giáo (gồm các bậc danh Tăng), Hiến chương, Nội quy Tăng sự và các quy định của Giáo hội; công cha nghĩa mẹ, ơn thầy; sinh hoạt Tăng đoàn, sinh hoạt trường hạ…

Hội thi cấp thành phố tổ chức vào ngày 31-7-2019 và ngày 1-8-2019, tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, p.12, Q.10).

ANHA (16).JPG

HT.Thích Viên Giác góp ý về nội dung diễn giảng

ANHA (14).JPG
ĐĐ.Thích Nguyên Hạnh góp ý về nội dung hội thi

Tại buổi họp chiều nay, chư tôn đức đã góp ý, thảo luận và thống nhất về cung thỉnh Ban Chứng minh, nhân sự Ban Tổ chức (Ban Thường trực, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát), Ban Giám khảo (Ban Giám khảo diễn giảng và Ban Giám khảo viết báo tường); các tiêu chí chấm giải, thang điểm và khung giải thưởng…

Theo Ban Tổ chức, các trường hạ tham gia hội thi gởi danh sách thí sinh đăng ký hội thi diễn giảng và viết báo tường lên Ban Tổ chức trước ngày 27-7-2019.

ANHA (5).JPG

ĐĐ.Thích Minh Nhựt góp ý kiến

ANHA (1).JPG
NT.TN Như Thảo góp ý tại buổi họp

ANHA (4).JPG
TT.Thích Nhật Hỷ đúc kết buổi họp

Mỗi trường hạ chọn tối đa 3 thí sinh dự thi diễn giảng cấp thành phố, đối với báo tường không giới hạn.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.
Thờ vong ở trong chùa

Thờ vong ở trong chùa

GNO - Cha tôi vừa qua đời cách nay hơn 5 tháng. Khi cha mất, có người xem giờ cho biết cha tôi đi vào giờ xấu, nên phải gửi vong lên chùa. Sau khi chôn cất xong tôi đã gửi vong cha lên chùa. Tôi có nghe một số người nói trong 49 ngày cha tôi cũng không nhận được lộc. Hiện tôi rất đau khổ và hoang mang...

Thông tin hàng ngày