TP.HCM kiến nghị cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3

GNO - Hôm nay 20-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký công văn khẩn gửi Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Thương binh và xã hội kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên.

chuphinhluuniem_sokw.jpg
TP.HCM thành lập 2 bệnh viện dã chiến để ứng phó với bệnh dịch Covid-19 - Ảnh: Nguyên Vũ/Thanh Niên

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới, lãnh đạo UBND Thành phố kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 3-2020.

Nội dung văn bản cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7-2020; đồng thời dời kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7-2020.

Văn bản của UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất các tỉnh, thành phố cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày