TP.HCM: Lễ cầu nguyện khởi công tái thiết chùa Phổ Quang, quận Tân Bình

Chư tôn đức cầu nguyện cho lễ hạ giải và khởi công tái thiết tại chánh điện sáng nay 19-9-ÂL
Chư tôn đức cầu nguyện cho lễ hạ giải và khởi công tái thiết tại chánh điện sáng nay 19-9-ÂL
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-10 (nhằm ngày 19-9-Tân Sửu), Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Ban Quản trị tổ chức lễ cầu nguyện hạ giải và khởi công tái thiết chùa Phổ Quang.
Thành tâm hướng nguyện cầu cho công trình sớm thành tựu

Thành tâm hướng nguyện cầu cho công trình sớm thành tựu

Quang lâm chứng minh lễ cầu nguyện có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn, đồng Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Giác Dũng, trụ trì tu viên Vĩnh Nghiêm; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; cùng chư Tăng tại chùa Phổ Quang.

Thượng tọa Thích Giác Dũng và chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm thực hiện nghi thức cầu nguyện

Thượng tọa Thích Giác Dũng và chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm thực hiện nghi thức cầu nguyện

Sau khi chư tôn đức niệm hương và đảnh lễ Tam bảo cầu nguyện cho lễ hạ giải và khởi công tái thiết các công trình chùa Phổ Quang sớm được thành tựu; Thượng tọa Thích Giác Dũng và chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm - quận 3 đã thực hiện nghi lễ cầu nguyện.

Chùa Phổ Quang do cố Hòa thượng Thích Viết Tạo khai sơn năm 1951. Đến năm 1954 Hòa thượng về Bắc, giao chùa lại cho Hòa thượng Thích Trí Dũng trụ trì và quản lý. Đến năm 1958, Hòa thượng Thích Trí Dũng bắt đầu quá trình tái thiết toàn diện chùa Phổ Quang cho đến 1963 thì hoàn thành. Năm 1975, Hòa thượng Thích Trí Dũng về trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ, quận Thủ Đức và chùa Phổ Quang được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tạm thời quản lý.

Chánh điện được Ban Quản trị xây dựng lại vào năm 2010

Chánh điện được Ban Quản trị xây dựng lại vào năm 2010

Năm 1998, UBND TP.HCM chính thức giao lại chùa Phổ Quang cho Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM sử dụng và quản lý.

Năm 2000, Thành hội Phật giáo TP.HCM bắt đầu tu sửa toàn bộ, đồng thời chính thức đưa vào làm nơi sinh hoạt, tổ chức các khóa tu an lạc và các hoạt động lễ hội, văn hóa và tâm linh thường xuyên của Phật giáo Thành phố.

Năm 2010, Ban Trị sự Phật giáo đã tổ chức trùng tu chánh điện và mở rộng khuôn viên chùa như hôm nay.

... và động Quán Thế Âm sẽ được giữ lại trong quy hoạt tổng thể

... và động Quán Thế Âm sẽ được giữ lại trong quy hoạt tổng thể

Hiện nay, chùa thuộc sự quản lý của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng với Việt Nam Quốc Tự, quận 10 và chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, các cơ sở này do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Trưởng ban Quản Trị, điều hành mọi hoạt động tu học của chư Tăng, Phật tử tại đây.

Được biết, lễ khởi công tái thiết các hạng mục gồm: nhà khách, nhà Tăng, nhà bếp, trai đường, nơi thờ linh cốt và hội trường. Đây cũng là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ X (2022-2027).

Nhà chúng, nhà bếp và trai đường sẽ được triệt hạ trùng tu

Nhà chúng, nhà bếp và trai đường sẽ được triệt hạ trùng tu

Nhà truyền thống nơi đã từng diễn ra Đại hội Phật giáo lần thứ VII của Phật giáo TP.HCM

Nhà truyền thống nơi đã từng diễn ra Đại hội Phật giáo lần thứ VII của Phật giáo TP.HCM

Nhiều hạng mục đã xuống cấp không bảo đảm an toàn cho chư Tăng và Phật tử tu tập

Nhiều hạng mục đã xuống cấp không bảo đảm an toàn cho chư Tăng và Phật tử tu tập

dĐơn vị thi công trình phương án di chuyển các vật dụng được giữ lại
Đơn vị thi công trình phương án di chuyển các vật dụng được giữ lại
Những pho tượng Phật cũng sẽ được di dời để lấy mặt bằng cho công tác thi công

Những pho tượng Phật cũng sẽ được di dời để lấy mặt bằng cho công tác thi công

Những vật dụng được giữ lại sẽ chọn địa điểm thích hợp tập kết phục vụ cho công việc tái thiết

Những vật dụng được giữ lại sẽ chọn địa điểm thích hợp tập kết phục vụ cho công việc tái thiết

Chư tôn đức và đơn vị thi công đã thống nhất phương án giải phóng mặt bằng

Chư tôn đức và đơn vị thi công đã thống nhất phương án giải phóng mặt bằng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Đăng Huy

Danh sách Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ấn ký Quyết định số 484/QĐ-HĐTS thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Giác Ngộ - điểm lặng cần thiết trong truyền thông

Giác Ngộ - điểm lặng cần thiết trong truyền thông

GNO - Thách thức lớn trong truyền thông ngày nay không còn nằm ở việc thiếu thông tin mà ở cách thông tin được chuyển tải. Ai cũng muốn được nghe thấy, được chú ý, được phản hồi nhanh,... Thông tin vì thế không chỉ chạy đua với thời gian mà còn chạy đua với cảm xúc.
Hòa thượng Thích Thiện Thống trao đổi về công tác quản lý Tăng Ni, tự viện tại Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức - Ảnh: B.Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Thiện Thống chia sẻ về công tác Tăng sự và những vấn đề về quản lý Tăng Ni, tự viện

GNO - Sáng nay 22-12, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư đã có buổi nói chuyện, trao đổi chủ đề "Công tác Tăng sự hiện nay", với gần 1.000 Tăng Ni của Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 tại Việt Nam Quốc Tự.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm: Báo Giác Ngộ phát triển mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm: Báo Giác Ngộ phát triển mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư nhận định Báo Giác Ngộ có sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ cả về nội dung lẫn hình thức; đặc biệt Giác Ngộ online góp phần lan tỏa Phật pháp, sinh hoạt của Giáo hội một cách sâu rộng giữa thời đại công nghệ số hiện nay.

Thông tin hàng ngày