TP.HCM: Lễ chung thất trai tuần Thượng tọa Thích An Thông tại chùa Giác Chơn

Di ảnh cố Thượng tọa Thích An Thông tại chùa Giác Chơn
Di ảnh cố Thượng tọa Thích An Thông tại chùa Giác Chơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Ban Trị sự GHPGVN Q.6 và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ chung thất trai tuần Thượng tọa Thích An Thông tại chùa Giác Chơn vào ngày 24-3 vừa qua.
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Thừa kế Thiên thai Thiền giáo tông; Hòa thượng Thích Thiện Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.6; Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM;

Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Tắc Phi, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Long an, Trưởng ban Điều hành Thiên Thai giáo quán tông cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự các quận, huyện; chư tôn đức tông phong Thiên Thai giáo quán và trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Sau thời cúng ngọ, cung tiến Giác linh, chư tôn giáo phẩm cũng đã niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh cố Thượng tọa cao đăng Phật quốc.

Chiều cùng ngày, chùa Giác Chơn cũng đã đăng đàn chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Thượng tọa Thích An Thông, Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.6, trụ trì chùa Giác Chơn do bệnh duyên đã viên tịch vào 21 giờ ngày 4-2-2023 (nhằm ngày 14-1-Quý Mão). Trụ thế: 60 năm, 30 hạ lạp.

Sinh thời, cố Thượng tọa đã rất tích cực trong các công tác từ thiện xã hội. Đặc biệt, cố Thượng tọa có công rất lớn trong việc trùng tu và kiến tạo chùa Giác Chơn để làm nơi sinh hoạt, tu học cho Tăng chúng và thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày