Lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích An Thông, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN Q.6

Di ảnh Thượng tọa Thích An Thông
Di ảnh Thượng tọa Thích An Thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-2, tại chùa Giác Chơn (Q.6, TP. HCM), chư tôn đức Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã thỉnh nhục thân Thượng tọa Thích An Thông, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.6 nhập kim quan.
Chư tôn đức cử hành lễ sái tịnh
Chư tôn đức cử hành lễ sái tịnh

Chứng minh, tham gia hộ niệm có Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Phước, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.6; Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang cùng Tăng Ni các tổ đình, tự viện và đông đảo Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhất tâm đồng niệm Phật cầu nguyện, Hòa thượng Thích Thiện Lương, đương vi Sám chủ tang lễ cử hành nghi thức gia trì kim quan theo nghi lễ thiền môn.

Hòa thượng Thích Thiện Lương, đương vi Sám chủ tang lễ cử hành nghi thức gia trì kim quan

Hòa thượng Thích Thiện Lương, đương vi Sám chủ tang lễ cử hành nghi thức gia trì kim quan

Trong tiếng niệm Phật hộ niệm, môn đồ pháp quyến thỉnh nhục thân Thượng tọa nhập kim quan. Sau lễ nhập kim quan, môn đồ pháp quyến cung thỉnh Hòa thượng Sám chủ và chư tôn đức Ban Nghi lễ cử hành lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang.

Như Giác Ngộ đưa tin, Thượng tọa Thích An Thông, Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.6, trụ trì chùa Giác Chơn đã viên tịch vào 21 giờ ngày 4-2-2023 (nhằm ngày 14-1-Quý Mão), do bệnh duyên; trụ thế: 60 năm, 30 hạ lạp.

Chư tôn đức tại lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích An Thông

Chư tôn đức tại lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích An Thông

Lễ viếng chính thức từ 16 giờ ngày 5-2-2023 đến hết ngày 7-2-2023 (từ ngày 15-1 đến 17-1-Quý Mão).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 6 giờ ngày 8-2-2023, sau đó di quan nhập bảo tháp tại quê nhà H.Bình Chánh, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày