TP.HCM: Lễ hội Ok-om-bok tại chùa Chantarangsay

GNO - Tối 14-11 (15-10-Bính Thân), tại chùa Chantarangsay (Trần Quốc Thảo, Q.3) đã diễn ra lễ hội Ok-om-bok (lễ hội cúng Trăng - thả đèn hoa đăng - đút cốm dẹp).

Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Khmer. Buổi lễ mở đầu với  nghi thức lễ bái Tam bảo và xin thọ Tam quy, Ngũ giới của Phật tử.

3ct.jpg


HT.Danh Lung ban thời pháp thoại nói về ý nghĩa lễ Ok-om-bok

Tiếp đó, HT.Danh Lung, UVTT HĐTS, trụ trì chùa Chantarangsay đã có thời pháp thoại nói về ý nghĩa truyền thống của lễ hội cúng trăng, thả hoa đăng và nghi thức đút cốm dẹp.

Theo Hòa thượng, đó là thể hiện sự biết ơn trời đất với những thực phẩm ban tặng, để có được một mùa màng bội thu. Cũng như cầu chúc cho mọi người có sức khỏe, làm ăn phát đạt, trong năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ.

Đặc biệt, trong thời pháp, Hòa thượng nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc thọ trì Ngũ giới của người Phật tử - sẽ mang lại một cuộc sống nhiều hạnh phúc, an lạc, niềm vui. Hòa thượng cũng nhắc nhở bà con phải ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống của chính mình, để chất lượng cuộc sống ngày càng nâng lên.

Sau thời pháp là nghi thức đút cốm dẹp, nhiễu Phật và thả hoa đăng cầu chúc mọi sự bình an, hạnh phúc đến với tất cả mọi người và muôn loài.

2ct.jpg
Phật tử lễ bái Tam bảo và xin quy y Tam bảo - thọ Ngũ giới trước chư tôn đức

4ct.jpg
Bàn cúng trăng gồm có cốm dẹp, trái dừa tươi, chuối khoai lang…

5ct.jpg
HT.Danh Lung thực hiện nghi thức đút cốm dẹp đến cho Phật tử

6ct.jpg
Sau khi được Hòa thượng đút cốm dẹp, các em nhỏ nói lên điều ước của mình trong năm sắp đến

7ct.jpg
Bà con Khmer tại TP.HCM thắp nến cầu nguyện

8ct.jpg
Nhiễu Phật cầu mong bình an

9ct.jpg
Em được ba mẹ hướng dẫn lễ Phật, nhiễu hoa đăng

10ct.jpg
Rất đông bà con Khmer tại TP.HCM đến dự lễ hội

12ct.jpg
Thả hoa đăng cầu mong mưa thuận gió hòa, mọi người an vui

Như Danh thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày