TP.HCM: Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc - Thành viên Hội đồng Chứng minh

Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc - Thành viên Hội đồng Chứng minh tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM)
Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc - Thành viên Hội đồng Chứng minh tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-12, tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), chư Tăng Giáo đoàn IV - hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm 5 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Hiện diện dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn giáo phẩm Tăng Ni hệ phái Khất sĩ và trụ trì các tự viện trên địa bàn Thành phố.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc; đại chúng đồng tụng thời kinh, thực hiện khóa lễ cúng ngọ theo nghi thức hệ phái Khất sĩ.

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã khái quát sơ lược về cuộc đời của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ, Đệ nhị Tăng trưởng Giáo đoàn IV, nguyên viện chủ pháp viện Minh Đăng Quang (TP.HCM).

Hòa thượng Thích Giác Pháp dâng lời tưởng niệm
Hòa thượng Thích Giác Pháp dâng lời tưởng niệm

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, thế danh Lê Văn Xa, sinh ngày 15-4-1936 tại làng Tân Ninh, tỉnh Gia Định.

Ngày 29-9 âm lịch (1958), ngài đến tịnh xá Ngọc An (Dĩ An) đảnh lễ Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên làm thầy tế độ. Vào ngày rằm tháng 10 (1959), ngài được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Sa-di tại tịnh xá Ngọc Chánh (Bà Chiểu). Đến rằm tháng 7 (1963), ngài được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Tỳ-kheo tại tịnh xá Ngọc Giang (An Giang).

Năm 1966, Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam được thành lập, Hòa thượng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Kiểm soát. Năm 1975, Hòa thượng về trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang (quận 2 cũ). Năm 1978, Hòa thượng Bổn sư hành đạo phương xa, ngài được công cử kế tục trách nhiệm Trưởng Giáo đoàn IV cho đến ngày viên tịch.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tháng 11 năm 1981, GHPGVN ra đời, ngài là thành viên trong phái đoàn Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam tham gia Hội nghị Thống nhất Phật giáo. Từ năm 1997 đến năm 2007, ngài là Ủy viên Hội đồng Trị sự và Phó ban Tăng sự T.Ư. Năm 2007, ngài được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc suy tôn vào Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc viên tịch vào ngày 12-12-2020 (28-10-Canh Tý) tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM).

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ đã dâng lời tưởng niệm, ôn lại công hạnh và đạo nghiệp cao dày của cố Trưởng lão Hòa thượng, đặc biệt là đã lèo lái, dẫn dắt Giáo đoàn IV vượt qua nhiều gian khó trong giai đoạn kế thừa Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

Phật tử tham dự lễ
Phật tử tham dự lễ

Buổi lễ khép lại trong niềm tưởng nhớ, toàn thể đại chúng đã thắp nén tâm hương, đồng nguyện nỗ lực tu tập để đền đáp thâm ân giáo dưỡng của bậc ân sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Minh Quang: Giác Ngộ là tờ báo uy tín, có chiều sâu

[Podcast] Thượng tọa Thích Minh Quang: Giác Ngộ là tờ báo uy tín, có chiều sâu

GNO - Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I T.Ư chia sẻ với Podcast: "Tuy mạng xã hội phát triển nhưng Báo Giác Ngộ vẫn có những ấn phẩm in giấy. Đây là nét hết sức đặc biệt, có giá trị riêng, góp phần tăng cường văn hóa đọc và chuyển tải năng lượng tốt lành đến độc giả".

Thông tin hàng ngày