TP.HCM: "Mênh mông tình thầy" tại Học viện PGVN

GNO - Sáng nay, 20-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Ban Đại diện Tăng Ni sinh đã long trọng tổ chức lễ tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề "Mênh mông tình thầy".

HV (2).jpg

Cắt bánh sinh nhật mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

12.jpg


Tăng Ni sinh Học viện trong ngày tri ân chư giáo thọ sư

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn thiền đức Tăng Ni trong Hội đồng Điều hành Học viện; Hội Cựu sinh viên Học viện; quý giáo sư, giảng viên và hơn 1.000 Tăng Ni sinh khóa 9 và 10 và khoa đào tạo từ xa cũng như quý Phật tử xa gần về tham dự.

HV (3).jpg

Tăng sinh Thích Huệ Thành, tác bạch tri ân chư tôn đức giáo thọ sư

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động với những lời bộc bạch bày tỏ niềm tri ân của Tăng sinh Thích Huệ Thành, Trưởng ban Đại diện Tăng Ni sinh: "Mỗi con người sống trên cuộc đời cần có một chữ tình để duy trì thế giới và một chữ tài để tô điểm càn khôn. Đất nước cho chúng con một quê hương, cha mẹ cho chúng con hình hài, thầy tổ cho chúng con giới thân huệ mạng.

Và, chính chư tôn đức, quý thầy cô là người cho chúng con nền tảng kiến thức, để bước vào biển tri thức mênh mông của nhân loại. Nếu như những kiến thức thế học giúp chúng con hoàn thiện trí thức của mình thì kiến thức Phật học là chất liệu để chúng con chuyển hóa thân tâm hướng đến đời sống an lạc".

HV (4).jpg

Tặng hoa tri ân TT.Thích Viên Trí

(5).jpg
Tặng hoa tri ân TT.Thích Viên Giác

Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, TT.Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển nền giáo dục Phật giáo. Thượng tạo cũng đã nêu lên công lao to lớn của cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh đó, thượng tọa nhắn gởi đến toàn thể Tăng Ni sinh, không nên bằng lòng với tri thức và bằng cấp cử nhân mà mình đang hướng tới mà hãy vươn xa hơn ở những cấp bậc khác để có thể đi phần nào đến với kho tàng tri thức của nhân loại, trong đó có Phật giáo.

HV (1).jpg

TT.Thích Nhật Từ phát biểu

IMG_0854.JPG
TT.Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng trao quyết định cho các thành viên

HV (9).jpg
Tăng sinh phát biểu nhận nhiệm vụ

HV (8).jpg
Tân Ban Đại diện Tăng Ni sinh chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức

Dịp này, Hội đồng Điều hành Học viện đã trao quyết định thành lập Ban Đại diện Tăng Ni sinh niên khóa (2013-2015). Đại diện Tăng Ni sinh đã dâng những món quà và những lẵng hoa tươi thắm lên chư tôn đức và giảng viên như một hành động tri ân những người đưa đò miệt mài cùng năm tháng.

Và đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị tri thức và đạo đức tôn sư trọng đạo của những thế hệ học trò Việt Nam nói chung và Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM nói riêng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày