TP.HCM: Phật giáo Q.4, H.Củ Chi làm lễ mãn hạ

GNO - Chiều nay, 19-8 (9-7 Mậu Tuất), lễ bế giảng khóa an cư cho chư Tăng Ni trên địa bàn Q.4 được trang nghiêm cử hành tại trường hạ chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM), đông đảo chư hành giả, Phật tử về tham dự.

DSC_0166.JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.2, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.4, Trưởng BTC khóa An cư cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận tham dự.

Về phía Ni giới có NT.Thích nữ Tâm Hoa, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; NT.Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Phân ban Ni giới T.Ư và Phó Phân ban Ni giới TP.HCM cùng quý Ni trưởng Ni sư và chư tôn đức trong Ban Quản viện tham dự.

DSC_0141.JPG


HT.Thích Hạnh Ngộ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Hạnh Ngộ bày tỏ niềm hoan hỷ đối với sự thành công viên mãn của khóa An cư kiết hạ PL.2562. ĐĐ.Thích Thị Trụ đã báo cáo tổng kết công tác sinh hoạt tu học của chư hành giả an cư trên địa bàn.

Theo đó, BTS đã tổ chức 5 đạo tràng an cư cho chư Tăng Ni trên địa bàn quận, trong đó có 2 điểm an cư tập trung là trường hạ chùa Long Bửu, Kim Liên và 3 điểm an cư tại chỗ là tổ đình Giác Nguyên, Bồ Đề và Linh Quang tịnh xá, với tổng cộng 394 vị về an cư - sinh hoạt tu học 6 thời khóa mỗi ngày. Hàng tháng đều tổ chức lễ bố-tát 2 kỳ vào 14g ngày 30 và mồng 1 âm lịch.

Cùng với việc hành trì kinh luật, ban chức sự trường hạ còn mời các giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư về thuyết giảng vào các buổi chiều hàng tuần; đón tiếp đại diện các BTS quận huyện trên địa bàn TP.HCM tới thăm và sách tấn các hành giả an cư.

DSC_0151.JPG


Chư hành giả khánh tuế chư tôn đức chứng minh

Đại diện chư hành giả an cư đã dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức tăng thêm một tuổi hạ.

HT.Thích Thiện Đức đã trao sổ chứng nhận an cư cho đại diện BTS Q.4 và ban lời đạo từ. Qua đó, Hòa thượng đã nhắc lại ý nghĩa của việc Đức Phật chế giới khi Ngài còn tại thế, mong quý hành giả an cư sẽ tiếp nối và phát huy được đúng tinh thần mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy.

DSC_0154.JPG
Trao thưởng tới hành giả có thành tích trong mùa An cư

DSC_0156.JPG
HT.Thích Thiện Đức trao sổ chứng nhận an cư

Giao Hảo

* BTS GHPGVN huyện Củ Chi cũng vừa tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ lần thứ 31, PL.2562 hồi sáng nay, 19-8 tại chùa Pháp Thành (ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Chứng minh lễ có HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tắc Bình, HT.Thích Trí Thiền - đồng Chứng minh BTS GHPGVN H.Củ Chi, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN huyện, chư hành giả an cư và đại diện các cấp chính quyền TP, H.Củ Chi.

5cc.jpg


HT.Huệ Nghi đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo TP.HCM

HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi khai mạc buổi lễ. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Tịnh Tâm, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN huyện báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ của Phật giáo H.Củ Chi.

Theo đó, trường hạ an cư tập trung dành cho chư Tăng tại chùa Pháp Thành năm nay có 70 hành giả an cư; trường hạ chùa Liên Trì dành cho chư Ni có 68 hành giả.

Chư hành giả tu học bắt đầu từ 3g45 đến 21g30, với các thời khóa: công phu khuya, quá đường sáng, trì chú, chúc tán quốc dân, cúng ngọ, quá đường trưa, kinh hành niệm Phật, công phu thí thực, thời kinh Tịnh độ, chúc tán hộ pháp, tọa thiền. Ngoài ra mỗi tháng 2 lần lạy sám hối - lạy thù ân, bố-tát và họp chúng.

Hàng tuần có 6 ngày học chính về nghi lễ thiền môn, Pháp Bảo đàn kinh, Bổn phận người xuất gia, Duy thức tam thập tụng, giới thiệu 13 vị tổ sư Tịnh độ tông, chuyên đề pháp môn niệm Phật, kinh Tứ thập nhị chương, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nghị định 54 của Quốc hội.

Tứ sự sinh hoạt cũng như tài chánh phục vụ việc ăn uống cho Tăng chúng ban đầu do sự phát tâm của Thượng tọa Hóa chủ, sau đó có 116 phái đoàn trong huyện và vùng lân cận cúng dường trường hạ. Là năm thứ 3 chùa Pháp Thành tổ chức an cư, nên được chư Tăng và Phật tử các nơi nhiệt tình pháp tâm cúng dường vật phẩm và tài chánh tương đối ổn định để chư Tăng yên tâm tu học.

11cc.jpg


ĐĐ.Thích An Thường trao tiền ủng hộ quỹ
“Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” đến bà Trương Thị Mỹ Hạnh

Phần tịnh tài, tịnh vật do Phật tử cúng dường sau khi phân chia cho các hành giả còn tồn lại, Ban tổ chức thống nhất dành 1.000kg gạo, 100 thùng mì gửi đến chính quyền ấp Thượng và xã Tân Thông Hội tặng cho hộ dân có hoàn cảnh khóa khăn. Đồng thời, ủng hộ 20 triệu đồng quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đến UBMTTQVN huyện và xã Tân Thông Hội.

9cc.jpg


Chư hành giả an cư tác bạch tri ân, khánh tuế chư tôn đức

Thay mặt chính quyền, bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN H.Củ Chi đã ghi nhận những đóng góp của Phật giáo huyện trong các vấn đề an sinh xã hội.

Ban đạo từ chứng minh buổi lễ, HT.Thích Huệ Văn đã tán thán sự nỗ lực của Phật giáo huyện, liên tục tổ chức 31 khóa an cư tập trung cho chư hành giả trong huyện, để chư hành giả trở về một trú xứ an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Hòa thượng cũng gởi lời cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền, Phật tử, cũng như chư tôn đức các tự viện trong huyện đã cúng dường tịnh tài tịnh vật để chư Tăng yên tâm an cư.

12cc.jpg
HT.Thích Huệ Nghi trao phần thưởng đến các hành giả trong mùa an cư

13cc.jpg
HT.Thích Huệ Văn trao chứng điệp an cư đến HT.Thích Huệ Nghi

14cc.jpg
HT.Thích Huệ Văn ban đạo từ chứng minh

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày