TP.HCM: Thành hội PG họp mặt đầu năm Nhâm Thìn

GNO - Sáng nay 27-1, tại Tổ đình Ấn Quang - Q.10, Thành hội Phật giáo TP.HCM đã họp mặt đầu năm Nhâm Thìn 2012.

>>> Xem thêm chùm ảnh

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Thành hội đã quang lâm chứng minh buổi họp mặt.

wwwT9 (2).jpg

Thường trực Thành hội Phật giáo TP.HCM họp mặt đầu năm

wwwT9 (3).jpg

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Thành hội, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Văn phòng Thành hội thành kính niệm ân chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Thành hội một năm qua hướng dẫn, chỉ đạo các công việc Phật sự của thành phố diễn ra thông suốt, nhịp nhàng. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, ĐĐ.Thích Thiện Quý kính chúc chư tôn giáo phẩm sức khỏe hanh thông, hoàn thành các công tác Phật sự để đưa Phật giáo thành phố lên tầm cao mới.

wwwT9 (6).jpg

HT.Thích Trí Quảng phát lộc đến chư Tăng thuộc Thành hội Phật giáo

Đáp lại, HT.Thích Trí Quảng thể hiện sự hoan hỷ khi nhận thấy chư tôn túc lãnh đạo Thành hội hiện diện đông đủ và đầy niềm vui năm mới. Dịp này, Hòa thượng đề nghị toàn thể chư tôn túc và Phật giáo thành phố cần tập trung kiện toàn Ban Đại diện Phật giáo các quận, huyện nhân kỳ đại hội, làm tốt công tác nhân sự để tổ chức thành công Đại hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ VIII và hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc.

wwwT9 (7).jpg

Chư tôn giáo phẩm Văn phòng 2 TƯGH khánh tuế HT.Thích Từ Nhơn

wwwT9 (9).jpg

* Cũng trong sáng nay 27-1, tại Văn phòng 2 TƯGH (Thiền viện Quảng Đức - Q.3), chư tôn giáo phẩm Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 TƯGH đã họp mặt đầu năm Nhâm Thìn 2012 dưới sự chứng minh của HT. Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày