TP.HCM: Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Hòa trong không khí hân hoan Kính mừng Đức Phật đản sinh PL.2563 của người con Phật, sáng nay, 7-4 Âl (11-5-2019), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP đã tổ chức trang nghiêm lễ Tắm Phật (Mộc dục) theo truyền thống tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

DHAU (9).JPG

Chư tôn giáo phẩm niêm hương trước kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó BTS TP; chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc BTS TP, 24 BTS Phật giáo quận, huyện, Tăng Ni Trường TCPH Phật học TP; Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng về tham dự.

DHAU (12).JPG

TT.Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức lễ Tắm Phật

DHAU (11).JPG
Chư tôn đức hướng về Đức Phật tụng bài kệ Khánh đản

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP, Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức niêm hương trước kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh, đại chúng đồng nhất tâm thực hiện khóa lễ tụng kệ Khánh đản. Trong không khí thiêng liêng của lễ Tắm Phật và Kỷ niệm Đức Phật đản sinh, chư tôn giáo phẩm lần lượt thực hiện Tắm Phật.

Theo truyền thống thiền môn, lễ Tắm Phật là nghi thức dùng nước thơm ướp từ hoa tươi, hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng thái tử Tất Đạt Đa - Đức Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sanh vào dịp trăng tròn tháng Tư (ÂL), còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp; thực hành các điều thiện lành, đem đến sự an lạc cho tự thân và mọi người.

DHAU (16).JPG

Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP thực hiện Tắm Phật

DHAU (19).JPG
Chư tôn giáo phẩm chứng minh Tắm Phật

Thực hành lễ Tắm Phật còn là cơ hội để người con Phật nhận thấy sự an lạc, hạnh phúc của tự thân để phát nguyện tu tập, thoát ra khỏi lối sống ô trượt hàng ngày tiến đến sự giải thoát, không vướng bận.

Hàng năm, các tự viện thường tổ chức lễ Tắm Phật theo truyền thống Phật giáo Việt Nam từ ngày mùng 8 đến 15 tháng Tư (ÂL) với nhiều hoạt động văn hóa trong Tuần Phật đản như: lễ rước kiệu hoa Đức Phật đản sinh, diễu hành xe hoa, triển lãm, văn nghệ... nhằm Kính mừng Đức Bổn Sư Thích Ca đản sinh.

DHAU (20).JPG

Hòa thượng chứng minh Tắm Phật

DHAU (21).JPG

Chư tôn đức các ban chuyên môn lần lượt Tắm Phật

Với Phật giáo TP.HCM, lễ Tắm Phật là nghi thức tâm linh truyền thống được duy trì nhiều năm qua tại Việt Nam Quốc Tự, ngày này Tăng Ni, Phật tử từ 24 quận huyện vân tập về tham dự rất đông.

Tại Việt Nam Quốc Tự - nơi thiết trí lễ đài chính của Phật giáo TP cũng sẽ chính thức diễn ra Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 vào lúc 6 giờ sáng, ngày Rằm tháng Tư ÂL.

Được biết, trước đây, ngày Kỷ niệm Đức Phật đản sinh là mùng 8 tháng Tư (ÂL) nên lễ Tắm Phật cũng được tổ chức vào ngày này. Đến năm 1950, Phật giáo thế giới đã thống nhất Kỷ niệm Đức Phật đản sinh từ ngày 8 đến 15 tháng Tư (ÂL) nên ngày lễ Tắm Phật được thay đổi theo khoảng thời gian này.

Kính mời bạn đọc xem chùm ảnh lễ Tắm Phật sáng nay:

DHAU (2).JPG
Chư tôn giáo phẩm niêm hượng tại lễ đường

DHAU (3).JPG
Đoàn nghi lễ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài

DHAU (5).JPG
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài chính thiết trí trên sảnh chính Việt Nam Quốc Tự

ANHB.JPG
Kiệu hoa cung rước Đức Phật sơ sinh đến lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Đăng Huy

DHAU (6).JPG
Chư tôn giáo phẩm quang lâm

DHAU (7).JPG
Đoàn nghi lễ cung thỉnh với khói trầm quyện tỏa trong không khí thiêng liêng

DHAU (10).JPG
Chư tôn đức niêm hương trước kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh

DHAU (14).JPG
Thành tâm hướng về Đức Phật

DHAU (13).JPG
Chư Ni hướng về Đức Phật trong không khí thanh tịnh

DHAU (17).JPG
Chư Hòa thượng thực hiện nghi thức Tắm Phật

DHAU (22).JPG
Tắm Phật là nghi thức truyền thống được duy trì hàng năm

DHAU (23).JPG
... của người con Phật

DHAU (27).JPG
Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh vào trăng tròn tháng Tư (ÂL)

DHAU (15).JPG
Đoàn Phật tử cung nghinh

DHAU (29).JPG
Phật tử thực hiện lễ Tắm Phật

DHAU (30).JPG
Để thanh tịnh tự thân, phát nguyện tu học

DHAU (25).JPG
Hai hàng Phật tử lần lượt đến lễ đài để được Tắm Phật

DHAU (24).JPG
Đông đảo Phật tử các đạo tràng tại TP.HCM tham dự lễ Tắm Phật

DHAU (26).JPG
Không khí trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày