TP.HCM: Thống nhất lễ rước kiệu hoa Đức Phật đản sinh

GNO - Sáng nay, 2-5, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã họp triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015.

Theo đó, chư tôn đức đã nhất trí phương án thiết trí lễ đài chính của Phật giáo thành phố tại Việt Nam Quốc Tự tại khu vực trước tôn tượng Quán Thế Âm, hướng mặt chính lễ đài về phía Nhà hát Hòa Bình.

ANH BT (10).jpg

HT.Thích Trí Quảng triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559

Dự kiến, lễ đài Phật đản có chiều dài 24 m, rộng 14 m, cao 1,5 m, thiết trí đèn led nổi bật chiếu sáng dòng chữ “Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2559” trên đỉnh lễ đài, thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, cờ ngũ sắc… Bên cạnh đó, thiết trí nhiều màn hình trong khu vực xung quanh lễ đài để phục vụ cho Phật tử…

Ban thiết trí lễ đài sẽ hoàn thành lễ đài Phật đản trang nghiêm trước ngày 8-4 ÂL, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Phật đản tại đây.

Theo Ban Tổ chức, trong suốt tuần lễ (từ ngày 8 đến 15-4 ÂL), tại Việt Nam Quốc Tự, mỗi ngày sẽ có hai thời tụng niệm vào lúc 5 giờ và 18 giờ do chư Tăng Ni và Phật tử thực hiện.

ANH BT (7).jpg

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM xem phối cảnh thiết trí lễ đài Phật đản

ANH BT (8).jpg
HT.Thích Như Niệm góp ý về thiết trí lễ đài

Chư tôn đức cũng thống nhất, 5 giờ sáng, ngày 8-4 ÂL, chư tôn đức Ban Thường trực, ban, ngành trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện sẽ rước kiệu hoa thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh, phần nghi lễ sẽ do Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chủ trì. Lễ rước kiệu hoa tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM - tổ đình Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10) đến lễ đài chính tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3-2, quận 10).

Tại lễ đài chính, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện sẽ thực hiện các nghi thức trang nghiêm Lễ Mộc dục (tắm Phật) tại lễ đài Phật đản của thành phố.

Ban Tổ chức cũng thiết trí, 7 tôn tượng Đức Phật đản sinh tại khu vực kế lễ đài chính, dành riêng cho Phật tử thực hiện nghi thức lễ tắm Phật thiêng liêng…

ANH BT (12).jpg

TT.Thích Lệ Trang nêu phương án thực hiện phần nghi lễ của lễ rước kiệu hoa

ANH BT (9).jpg
Chư tôn đức thống nhất tổ chức Lễ Mộc Dục tại lễ đài chính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày